Trường Cao đẳng Cần Thơ hướng về miền Trung

Để san sẻ một phần những tổn thất do thiên tai gây ra ở miền Trung, Trường Cao đẳng Cần Thơ đã kịp thời phát động các hoạt động quyên góp cứu trợ giúp chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Công đoàn viên Trường Cao đẳng Cần Thơ quyên góp ủng hộ miền Trung.

Công đoàn viên Trường Cao đẳng Cần Thơ quyên góp ủng hộ miền Trung.

Trong lễ chào cờ đầu tuần vào sáng 9-11, cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, đã kêu gọi toàn thể thầy cô, học sinh sinh viên (HSSV) quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai và kết quả đã quyên góp được hơn 13,3 triệu đồng. Bùi Hoàng Khôi, sinh viên ngành Quản trị văn phòng của trường, cho biết: “Em rất xúc động khi trường tổ chức sự kiện này. Em cùng các bạn đã đóng góp với ước mong bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn”. Bùi Thành Luân, sinh viên ngành Quản trị Du lịch lữ hành của trường, cho biết thêm: “Sự kiện này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Cho nên được tham gia sự kiện, em rất tự hào”.

Phần lớn HSSV Trường Cao đẳng Cần Thơ dự lễ đều chung suy nghĩ trên và có hành động thiết thực. Ngay từ khi Ðoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ phát động chương trình tình nguyện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vào ngày 19-10, HSSV nhà trường đã tích cực ủng hộ. Ngoài quyên góp tiền, tuổi trẻ nhà trường còn vận động hiện vật gồm các nhu yếu phẩm, mền, quần áo, thuốc… Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Ðoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: Chương trình này sẽ kéo đến giữa tháng 11-2020. Văn phòng Ðoàn trường là nơi tiếp nhận những đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Ðến nay, tuổi trẻ nhà trường đã đóng góp được hơn 20 triệu đồng.

Các chương trình hành động hướng về cộng đồng tại Trường Cao đẳng Cần Thơ được sự chỉ đạo sâu sát của Ðảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, bởi những hoạt động này được nhà trường xác định góp phần giáo dục đạo đức, lối sống và những kỹ năng mềm cho HSSV. Sinh viên Bùi Hoàng Khôi cho biết thêm: “HSSV Trường Cao đẳng Cần Thơ còn kết hợp cùng tuổi trẻ Trường Phổ thông Thái Bình Dương hỗ trợ hoạt động quyên góp, tham gia chương trình văn nghệ hướng về miền Trung... Tham gia các hoạt động này giúp em rèn luyện được kỹ năng phối hợp tổ chức, làm việc nhóm... trong quá trình học tập tại trường”.

Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát động hai đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai. Tính từ trung tuần tháng 10-2020 đến nay, hơn 200 công đoàn viên nhà trường đóng góp được hơn 25,8 triệu đồng. Theo thầy Trần Trung Ðẩu, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, hoạt động trên là tự nguyện, tùy tấm lòng và khả năng của mỗi công đoàn viên trong đóng góp. Phần lớn công đoàn viên đều nhiệt tình ủng hộ, không chỉ tiền mặt mà còn có nhu yếu phẩm. Ðặc biệt, dưới sự quan tâm, hỗ trợ của Ðảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phong trào đạt hiệu quả. Thầy Trần Trung Ðẩu thông tin thêm, trong tháng 11 có kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ, thể thao trong và ngoài trường với tinh thần tiết kiệm, ý nghĩa, an toàn và tri ân thầy cô.

Sau 44 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Cần Thơ hiện có quy mô hơn 4.000 HSSV chính quy. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ và ÐBSCL, tập thể nhà trường đã xây dựng môi trường sư phạm tích cực, giáo dục đạo đức, lối sống thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, giúp HSSV học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/truong-cao-dang-can-tho-huong-ve-mien-trung-a127368.html