Trường Canada dừng cho sinh viên quốc tế nhập học dù đã thu học phí

Một trường cao đẳng tại Canada mới đây bất ngờ ra thông báo dừng việc nhập học đối với nhiều sinh viên quốc tế dù họ đã nộp đầy đủ học phí.

Alpha College of Business and Technology là trường cao đẳng nằm ở thành phố Scarborough, Canada. Thông báo gần đây của trường về vấn đề nhập học của nhiều du học sinh dấy lên sự phẫn nộ và thất vọng trong cộng đồng sinh viên.

Theo CBC News, Harmanpreet Kaur là một trong hàng chục sinh viên quốc tế tham gia biểu tình trước cổng trường để phản đối quyết định này. Cô vừa hoàn thành kỳ học đầu tiên của mình ở trường. Tuy nhiên, ngày 17/5 vừa qua, cô bất ngờ nhận email từ nhà trường thông báo rằng nhập học vào học kỳ tiếp theo của cô sẽ bị tạm dừng.

Kaur cho biết quyết định đột ngột này của trường ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của sinh viên quốc tế. Nếu việc nhập học bị tạm dừng, họ sẽ không nhận được giấy thông báo nhập học chính thức, đồng nghĩa với visa du học bị ảnh hưởng, việc xin visa lao động sau này cũng sẽ gặp khó khăn.

 Harmanpreet Kaur cho biết quyết định đột ngột này của trường ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của sinh viên quốc tế. Ảnh: CBC News.

Harmanpreet Kaur cho biết quyết định đột ngột này của trường ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của sinh viên quốc tế. Ảnh: CBC News.

Ekam Noor, một du học sinh khác của trường, cho biết các sinh viên Ấn Độ còn gặp phải tình trạng tồi tệ hơn. Họ nộp đầy đủ học phí, khoảng 16.000 CAD, cho 2 học kỳ. Nhưng hiện tại, họ không thể đến Canada vì không có giấy thông báo nhập học chính thức.

Các sinh viên quốc tế biểu tình trước cổng trường yêu cầu nhà trường đảm bảo về việc họ có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông, Alpha College of Business and Technology cho biết họ đảm bảo rằng việc nghỉ học một học kỳ không ảnh hưởng đến việc xin visa lao động sau này của du học sinh. Tuy nhiên, thông báo không hề có bất kỳ lời giải thích nào về vấn đề visa du học cho sinh viên nước ngoài.

Về nguyên nhân dẫn đến quyết định tạm dừng nhập học, nhà trường cho biết do số lượng sinh viên nhập học tăng cao khiến họ buộc phải tìm phương án tuyển sinh thay thế.

Trước mắt, cơ quan có thẩm quyền bang Ontario đã liên lạc với nhà trường để tìm hiểu tình hình, đồng thời tuyên bố sẽ bố trí nơi ở cho những sinh viên chưa nhận được giấy báo nhập học.

Tuy nhiên, phương án giải quyết này không thể xoa dịu sự tức giận trong cộng đồng sinh viên của trường. Một số sinh viên lựa chọn bỏ học vì mất niềm tin với trường khi đến nay, họ vẫn không nhận văn bản chính thức nào đảm bảo việc họ có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Hồng Nhung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-canada-dung-cho-sinh-vien-quoc-te-nhap-hoc-du-da-thu-hoc-phi-post1321212.html