Trường Cán bộ Thanh tra cần ưu tiên đổi mới, hội nhập quốc tế

Đó là chỉ đạo của TS Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 của Trường Cán bộ Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Tập thể nhà trường đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ (TTCP), có tinh thần đoàn kết nhất trí, cùng nhau vượt khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng TTCP giao.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Thanh tra đã tăng cường quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương, kế hoạch của nhà trường tới từng đảng viên, quần chúng… tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động…

Trong năm, nhà trường đã tổ chức được 93 khóa cho 9.101 học viên. So về số lớp, đạt 344% theo kế hoạch Tổng TTCP giao.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế Dân chủ trong nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy tốt vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ.

Các tổ đoàn thể quần chúng phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện quyền làm chủ tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong nhà trường. Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác được thực hiện một cách khoa học, đơn giản, thu gọn những thủ tục không cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật ....

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Cán bộ Thanh tra đạt được trong năm 2019.

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh khẳng định, thời gian qua, lLãnh đạo TTCP luôn đặc biệt quan tâm đến hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra. Theo Phó Tổng Thanh tra, bước sang năm 2020, hoạt động đào tạo đội ngũ gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của vấn đề dịch bệnh, do vậy trường cần chú trọng thêm công tác vệ sinh và phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, nhà trường lưu ý đổi mới và tranh thủ cơ hội hội nhập quốc tế. Cùng với đó, thay đổi cơ chế quản lý đối với cơ sở đào tạo bồi dưỡng theo hướng tăng cường tự chủ về tài chính. Cần phát huy kết quả đạt được đồng thời nâng cao kết quả đào tạo bồi dưỡng của trường, tiếp tục duy trì sư đoàn kết thống nhất trong tập thể, cán bộ viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đề cập đến cơ hội vàng của trường khi hiện nay nhà trường có nhiều tiến sĩ, do đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần học tập, đổi mới tài liệu, giáo trình, chương trình giảng dạy… để năm 2020 đạt kết quả cao hơn.

Nhấn mạnh đến lực lượng giáo viên cơ hữu của trường thời gian qua được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, được toàn ngành đánh giá cao, Phó Tổng Thanh tra lưu ý thời gian tới, nhà trường cần lưu ý chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trẻ, giảng viên tích cực tham gia đoàn thanh tra. Ngoài ra, Trường Cán bộ Thanh tra cũng chủ động vấn đề xin kinh phí và xây dựng các phương án tiến tới tự chủ.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/truong-can-bo-thanh-tra-can-uu-tien-doi-moi-hoi-nhap-quoc-te_t114c1059n160676