Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm việc với Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương

Ngày 12/11, tại Hà Nội, đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng chủ trì buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng chủ trì buổi làm việc. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Trưởng các cơ quan đại diện.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện mới được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bổ nhiệm trọng trách mới, cho rằng đây là vinh dự cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện. Ông Nguyễn Huy Tăng tin tưởng, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp ngoại giao của Việt Nam.

Buổi làm việc nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ trong công tác giữa Ban Đối ngoại và Bộ Ngoại giao nói chung, với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; cung cấp thêm thông tin cho đoàn về mối quan hệ nói chung với các nước và trao đổi thông tin về mối quan hệ giữa Đảng ta với tổ chức Đảng ở các nước bạn. Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng khẳng định, quan hệ với các chính Đảng ở các nước đối tác đang ngày càng được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, do đó Ban Đối ngoại cần sự hợp tác, hỗ trợ thường xuyên chặt chẽ từ phía Bộ Ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng và Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh chung.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Huy Tăng đề nghị, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện trong quá trình công tác tại các nước tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư; nắm rõ tình hình, tăng cường quan hệ với các chính Đảng ở nước sở tại, thực hiện báo cáo với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Đảng ta với các chính Đảng ở nước sở tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, góp phần tạo nên những thành công trong các hoạt động ngoại giao thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, nhằm triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe một số báo cáo về mối quan hệ giữa Đảng ta với các chính Đảng ở một số nước đối tác, lãnh đạo hai bên đã cùng nhau phân tích, chỉ ra những thành tựu cũng như những điểm còn hạn chế trong phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban đối ngoại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truong-cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-lam-viec-voi-lanh-dao-ban-doi-ngoai-trung-uong-104351.html