Trưởng CA bắn Chủ tịch xã: 'Quy trình tuyển dụng chấp nhận được'

Sau gần 10 ngày ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an đã dùng súng bắn đạn cao su bắn trọng thương ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), rà soát quy trình tuyển dụng, UBND huyện Nghi Lộc cho rằng quá trình tuyển dụng ông Thấu là đúng, có thể chấp nhận được.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Hồng Quang - Bí thư huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho rằng, nhân thân của ông Thấu không ảnh hưởng tới quy trình tuyển dụng, đồng thời khẳng định: "Trong quá trình tuyển dụng ông Thấu, rồi quá trình ông Thấu thi vào ngành công an, chắc chắn với lý lịch mang án tích như vậy, dù đã được xóa án tích thì vẫn không thể vào ngành được. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ông Thấu thi tuyển ở dạng công chức xã theo Quyết định số 59 của tỉnh Nghệ An ban hành hồi tháng 9.2008. Vì vậy, quy trình tuyển dụng với ông Thấu là chấp nhận được".

Sau khi nhận được thông tin ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang, trước đó mang án tích, UBND huyện Nghi Lộc ra kết luận về nhân thân ông Thấu, người đã nã 4 phát đạn cao su vào người Chủ tịch xã.

Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi Trưởng công an xã bắn Chủ tịch xã. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo xác minh của UBND huyện Nghi Lộc, vào tháng 10.1998, ông Nguyễn Ngọc Thấu bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tuyên phạt 18 tháng nhưng cho thử thách.

Đến tháng 3.2012, tại cuộc thi tuyển chức danh Trưởng công an xã do UBND huyện Nghi Lộc tổ chức, ông Thấu đỗ. Đến tháng 6.2012, ông Thấu được Sở Nội vụ thẩm định tuyển dụng vào chức Trưởng công an xã Nghi Quang.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho hay: Quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng từ việc thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển, công khai kết quả, thông báo trúng tuyển và quyết định bổ nhiệm, hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thư tố cáo, phản ánh nào liên quan việc ông Nguyễn Ngọc Thấu từng có án tù vì tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang trong quá trình điều trị vết thương. Ảnh: Cảnh Thắng

Đặc biệt, qua quá trình kiểm tra hồ sơ, bản khai lý lịch của ông Nguyễn Ngọc Thấu do UBND Nghi Quang xác nhận, không có thông tin về việc ông Thấu từng mang án tích. Hồ sơ ghi, năm 2007 ông Thấu được ngành công an tuyển đi đào tạo tại trường trung cấp an ninh nhân dân 2 năm sau tốt nghiệp.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin 15h ngày 9.11, ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trong trạng thái ngà hơi men, đã cầm 2 khẩu súng bắn đạn cao su đe dọa, khiến cán bộ tại trụ sở xã hoảng sợ. Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang là người duy nhất tiến đến can ngăn, đã bị ông Thấu nã liên tiếp 4 phát đạn vào bả vai khiến ông phải nhập viện cấp cứu.

Hiện ông Nguyễn Ngọc Thấu vẫn đang trong thời gian bị Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/truong-ca-ban-chu-tich-xa-quy-trinh-tuyen-dung-chap-nhan-duoc-823842.html