Trưởng BTC Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bạc Liêu

Dịp này, ông Phạm Minh Chính tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, chiều nay (17/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội.

Trong năm qua, đời sống của nhân dân ở khu dân cư ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển, khối đại đoàn kết được tăng cường và mở rộng. Bà con nhân dân phấn khởi trước sự thay đổi của quê hương; tích cực ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương triển khai được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực, nhất là chủ trương xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng: Bà con nhân dân ấp Trà Ban II nói riêng và các khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung đã phát huy truyền thống cách mạng, cần cù lao động, tăng gia sản xuất; đoàn kết, đùm bọc, thương yêu nhau, đặc biệt là công tác chăm lo cho gia đình chinh sách, hộ nghèo được địa phương quan tâm thực hiện tốt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và chia vui với bà con nhân dân khu dân cư ấp Trà Ban II về những thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới, nhất là việc đã xây dựng được nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao nhà Đại đoàn kết cho bà con.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị bà con nhân dân trong khu dân cư ấp Trà Ban II, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện khối đại đoàn kết vững mạnh; cấp ủy tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ chính sách và những vấn đề nhân dân quan tâm; chăm lo gia đình chính sách; không để con em nhân dân tham gia vào các tệ nạn xã hội. Chính quyền các cấp phải xem việc phục vụ nhân dân là nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tiếp công dân.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân những chủ trương của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt việc phản biện xã hội, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Dịp này, ông Phạm Minh Chính tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng tặng 25 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở ấp Trà Ban II, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/truong-btc-trung-uong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-bac-lieu-979563.vov