Trường bị rút giấy phép, hơn 200 trẻ ở Sài Gòn phải chuyển nơi học mới

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, TP.HCM, khẳng định sau khi trường Mầm non Hoàng Lam bị rút giấy phép, hơn 200 trẻ sẽ được chuyển đến nơi học mới.

Ngày 8/5, Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, TP.HCM, và chính quyền địa phương đến trường Mầm non Hoàng Lam (Bình Chánh) công bố quyết định rút giấy phép hoạt động của trường.

Có mặt tại đây, nhiều phụ huynh đã lớn tiếng phản ứng, vây quanh đoàn làm việc để phản đối.

Phụ huynh lo sợ trường đóng cửa, con em họ không có nơi học. Đa số cha mẹ muốn con mình tiếp tục học tại trường Hoàng Lam để thuận tiện đưa đón.

Phụ huynh gây áp lực với đoàn công tác của huyện Bình Chánh. Ảnh: P.L.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Trí Dũng, trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, cho rằng phụ huynh không hiểu thấu đáo dẫn đến có hành vi ngăn cản đoàn làm việc.

"Dù bị rút giấy phép, trường vẫn được hoạt động đến hết năm học, nghĩa là hết ngày 31/5, nên không có chuyện hơn 200 trẻ không có chỗ học hành. Thời gian từ nay đến đó, trường hoạt động bình thường, làm lễ tổng kết, bế giảng theo quy định của ngành giáo dục", ông Dũng nói.

Sau ngày 31/5, trường sẽ không được dạy, sinh hoạt trong hè và không được tuyển sinh trong năm học mới. Lý giải về việc trường Mầm non Hoàng Lam bị rút giấy phép hoạt động, ông Dũng cho hay đây không phải quyết định đột ngột.

Vị trí của trường đặt sai so với công năng và quy hoạch của chung cư. Theo kế hoạch, trường Mầm non Hoàng Lam được xây dựng ở lầu 3 của khu chung cư, nhưng sau đó chủ đầu tư lại tự ý đưa xuống lầu 2. UBND thành phố, thanh tra xây dựng của thành phố đã kết luận chủ đầu tư xây dựng trường trái với thiết kế ban đầu.

Vấn đề này đã kéo dài 2 năm nay, Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh căn cứ kết luận của các cơ quan nên mới yêu cầu chủ đầu tư của chung cư trả lại vị trí cũ cho nhà trường. Nhưng đến nay, sau rất nhiều lần chính quyền đến làm việc, chủ đầu tư vẫn không khắc phục, dẫn đến quyết định rút giấy phép hoạt động của trường Mầm non Hoàng Lam.

"Trường tồn tại trong 2 năm nay vì UBND huyện nghĩ đến quyền lợi của cư dân và học sinh trong chung cư. Nhưng với thiết kế sai với công năng và quy hoạch hiện tại, không may xảy ra những trường hợp tai nạn, rủi ro, ai sẽ chịu trách nhiệm? Do đó, lần này, chúng tôi phải giải quyết dứt điểm", ông Dũng nói.

Ngày 31/3 vừa qua, các cơ quan, ban ngành của huyện đã có cuộc hợp với phụ huynh tại trường để thông báo về quyết định rút giấy phép và phổ biến kế hoạch di dời, sắp xếp điểm gửi trẻ. Hè này và năm học tới, khoảng 240 học sinh tại đây sẽ được đi học ở các trường lân cận trong cùng xã.

"Kể cả những giáo viên đang làm việc tại trường, phòng GD&ĐT huyện tiếp tục ký hợp đồng để đảm bảo công ăn, việc làm. Các trường mà chúng tôi bố trí, sắp xếp tiếp nhận học sinh đã được khảo sát, đảm bảo yêu cầu cơ sở vật chất", ông Dũng cho biết.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-bi-rut-giay-phep-hon-200-tre-o-sai-gon-phai-chuyen-noi-hoc-moi-post841384.html