Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc Tết người nghèo, trí thức tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 19/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết một số gia đình khó khăn, trí thức, lực lượng công an tại TP Hồ Chí Minh.

GD&TĐ - Chiều 19/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết một số gia đình khó khăn, trí thức, lực lượng công an tại TP Hồ Chí Minh.

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) thăm hỏi GS.TS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) thăm hỏi GS.TS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Đoàn đến thăm hộ gia đình bà Triệu Lệ Anh (66 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ 19/1 đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5, TP Hồ Chí Minh); hộ gia đình bà Trần Thị Kim Huệ (ngụ 20/35 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP Hồ Chí Minh); gia đình PGS.TS Nguyễn Tấn Phát (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh); GS.TS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam) và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại mỗi nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt từng gia đình, đơn vị. Ông cũng chúc các gia đình, đơn vị năm mới vui khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Thăm hỏi nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Đến thăm, chúc Tết gia đình GS.TS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); PGS.TS Nguyễn Tấn Phát (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh, ngụ tại Q.5, TPHCM), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp GS.TS Trần Hồng Quân, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát đối với ngành Giáo dục trong thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà chúc Tết GS.TS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc hai thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nước nhà. Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ một số thông tin hoạt động trọng tâm của ngành trong thời gian vừa qua và sắp tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (trái) thăm hỏi PGS.TS Nguyễn Tấn Phát (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT)

GS.TS Trần Hồng Quân và PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của giáo dục, đời sống xã hội khi có cơ hội.

Mong gia đình luôn mạnh khỏe, khắc phục khó khăn

Đến thăm và chúc Tết hộ gia đình bà Triệu Lệ Anh (66 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ 19/1 đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5, TP Hồ Chí Minh); gia đình bà Trần Thị Kim Huệ (ngụ 20/35 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP Hồ Chí Minh) Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết qua một năm gian khổ, đến nay công tác phòng chống dịch Covid-19 đã có những thành công bước đầu.

Hiện cả nước tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh làm tiền đề khôi phục kinh tế. Để đạt mục tiêu cao nhất, rất cần đến sự đồng lòng của ngườn dân trong việc thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ trái qua) thăm hỏi, động viên gia đình bà Triệu Lệ Anh (bìa phải).

Về công tác chăm lo người nghèo, người khó khăn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, nhất là trong dịp Tết đến xuân về.

Gửi tặng món quà nhỏ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc gia đình luôn mạnh khỏe, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, cùng tham gia vận động bà con hưởng ứng các chủ trương chung của thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc gia đình gia đình bà Trần Thị Kim Huệ (ngụ 20/35 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP Hồ Chí Minh) khỏe mạnh, tiếp tục tích cực vận động người dân thực hiện các chủ trương chung của thành phố. Gia đình bà Trần Thị Kim Huệ trong đợt dịch vừa qua có 3 người mất do Covid

Gia đình bà Anh có 2 người con, người con đầu bị khuyết tật thần kinh, phải nằm một chỗ; người con thứ 2 làm nhân viên xưởng in được vài tháng thì phát hiện mắc bệnh tiểu đường nên xưởng in không nhận làm việc nữa, đành về làm xe ôm.

Hơn 10 năm qua, bà Triệu Lệ Anh làm nghề lái xe ôm chở hàng kiếm tiền chăm chồng con đau ốm. Đến nay do sức yếu và hai lần bị té xe, chấn thương nặng đến mức phải thay khớp háng, bà đã nghỉ ở nhà. Bà Anh cho biết may mà được bà con lối xóm, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng để thực hiện phẫu thuật. Cuộc sống khó khăn là vậy, bà Lệ Anh vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội, hiện là tổ trưởng tổ dân phố 27 của P.15, Q.5, TP Hồ Chí Minh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Triệu Lệ Anh cho biết hằng năm đều nhận được sự chăm lo thường xuyên của phường, quận; mỗi tháng nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Chúc Tết lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh

Đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác lắng nghe đại diện Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo về một số hoạt động trọng tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, theo Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, trong đợt dịch vừa qua tham gia với vai trò tuyến đầu lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh có hơn 8000 chiến sỹ công an bị nhiễm F0 và một chiến sĩ hy sinh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh trên tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác, chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh.

“Trong đợt dịch vừa qua cùng với y tế, quân đội và chính quyền địa phương… Công an TP Hồ Chí Minh đã tạo nên một thế trận bảo vệ an ninh, phòng chống dịch vững chắc.

Hai kỳ họp Quốc hội lãnh đạo các cấp đều đánh giá rất cao sự đóng góp của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh với vai trò vừa đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tốt vừa tham gia cùng tuyến đầu chống dịch tốt…

Đến hôm nay chúng ta có thể tự hào về những thành quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh, phòng chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh của lực lượng trong công an, trong đó có Công an TP Hồ Chí Minh với vai trò tuyến đầu”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-tham-chuc-tet-nguoi-ngheo-tri-thuc-tai-tp-ho-chi-minh-URWT9u1ng.html