Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

Là tỉnh miền núi, biên giới với hơn 100 xã đặc biệt khó khăn, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Với sự tập trung lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, nên 6 tháng qua kinh tế - xã hội của địa phương vẫn có những chuyển biến rõ nét. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 5.665,52 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành sản xuất chủ yếu được duy trì; tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 130.000 tấn…

Cùng với đó, các chính sách xã hội tại địa bàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, bảo đảm nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; dự án đường 60m; dự án đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh được triển khai hiệu quả với kết quả nổi bật là 99,94% cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức làm tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cũng bày tỏ mong muốn Trung ương quan tâm triển khai Nghị quyết số 88 của Quốc hội cho tỉnh còn nhiều khó khăn như Điện Biên, triển khai Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, việc tổ chức thành công các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trước trong và sau Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các địa phương quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021; tiếp tục xây dựng kế hoạch nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng các nội dung trọng tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khơi gợi được lòng tự hào truyền thống Điện Biên anh hùng, gắn kết với cơ sở, đoàn kết cộng đồng các dân tộc. Đánh giá vai trò, lợi ích, tầm quan trọng về vị trí địa lý của Điện Biên có đường biên giới dài, tiếp giáp hai nước Trung Quốc, Lào, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý tỉnh Điện Biên cần quan tâm đến mối quan hệ quốc tế với các nước láng giềng, chú trọng vấn đề thông thương trong khu vực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Điện Biên có những tiềm năng về phát triển văn hóa dân tộc với 19 cộng đồng dân tộc trên địa bàn; tiềm năng về phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, vùng chuyên canh; phát triển rừng gắn với kinh tế xanh… Do đó, để phát huy được những lợi thế tích cực này, tỉnh Điện Biên cần có quy hoạch vùng, khu vực mang tính lâu dài; đồng thời quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; thực hiện tốt các chủ trương giảm nghèo bền vững, tạo đột phá để phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để an dân.

*Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ).

Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những kết quả mà huyện Nậm Pồ đạt được sẽ rút ra được kinh nghiệm cho các địa phương có đặc điểm tương đồng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị huyện Nậm Pồ quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, nỗ lực tiếp cận quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tranh thủ mọi nguồn lực… để phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ tốt phên dậu của Tổ quốc; nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép, vừa chiến thắng dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng Điện Biên).

Đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng Điện Biên), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn đạt được trong tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt phòng, chống dịch không để lây lan trong cộng đồng, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kiên định lập trường, trước những khó khăn thách thức càng phải quyết tâm hơn, rèn luyện tốt hơn; luôn gần gũi, sâu sát, gắn bó với nhân dân, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 1 tỷ đồng cho nhân dân huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).

Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-dien-bien-133929