Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa: Công nhân cần cảnh giác, tránh bị kích động, xúi giục

Chiều 7.7, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức 'Diễn đàn đối thoại với công nhân lao động về chế độ chính sách và phúc lợi xã hội'.

Ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: H.T

Tham dự diễn đàn gồm đại diện các sở, ban, ngành địa phương cùng hơn 300 công nhân (CN) đại diện cho hơn 300.000 CN đang làm việc tại các DN trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại diễn đàn, đoàn viên, CN, viên chức lao động đã gửi đến đại diện các sở, ban, ngành liên quan những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến điều kiện làm việc của CN lao động như không bố trí đủ nhà xe, nhà ăn, nhà vệ sinh…; không thực hiện việc xét nâng lương hàng năm cho NLĐ; bán hàng tràn lan tại các cổng DN, đặc biệt là vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn, thực phẩm….

CNLĐ phản ánh với lãnh đạo ban tuyên giáo và các sở, ngành. Ảnh: H.T

Vấn đề đặc biệt được các CN quan tâm là vấn đề nhà ở, nhà gửi trẻ, các điều kiện sinh hoạt khác; nhiều DN không xây dựng định mức lao động theo đúng quy định của pháp luật, dẫn đến tình trạng liên tục tăng định mức sản lượng…

Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những vấn đề đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm.

Đại diện Sở LĐTBXH yêu cầu xử lý nghiêm những DN cho CN tăng ca quá giờ; không xây dựng định mức lao động theo đúng quy định của pháp luật; không thực hiện việc xét nâng lương hàng năm cho NLĐ gây ra sự bất cập trong việc trả lương…

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ đưa ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. Ảnh: H.T

Tại diễn đàn, ông Ngô Tôn Tẫn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cho rằng cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp; Tăng cường công tác giám sát của các cấp công đoàn về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ; Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp;…

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Phát – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Đây là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, là dịp để lãnh đạo các sở, ban, ngành nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh để từ đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho NLĐ, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị đoàn viên, CNVCLĐ mạnh dạn thẳng thắn nêu vấn đề, phản ánh đúng tình hình ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; yêu cầu lãnh đạo sở, ngành quan tâm sâu sắc đến ý kiến của NLĐ; thường xuyên nắm bắt kịp thời những quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ. Mặt khác, yêu cầu NLĐ, chủ DN phải thực hiện đúng yêu cầu của luật lao động.

Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị Ban tuyên giáo tập hợp ý kiến của CN, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết những khúc mắc của NLĐ, đặc biệt phải tuyên truyền cho NLĐ chấp hành cho tốt luật lao động, không tụ tập đông người; không tham gia biểu tình; không nghe theo những phần tử xấu xúi giục…

Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị sau diễn đàn này, các sở, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp thu các ý kiến đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ, tổng hợp và tham mưu với lãnh đạo tỉnh để xem xét, giải quyết.

Trần Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-thanh-hoa-cong-nhan-can-canh-giac-tranh-bi-kich-dong-xui-giuc-617295.ldo