Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Quận Thanh Xuân đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu quận Thanh Xuân chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 cả trước, trong và sau bầu cử; xây dựng các phương án, kịch bản để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phục vụ bầu cử; trong đó, có cả phương án phải cách ly tạm thời khi có cử tri bị ho, sốt...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Thanh Xuân Bắc), được đặt trong khuôn viên Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Thanh Xuân Bắc), được đặt trong khuôn viên Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều 18/5, Đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Đoàn đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 7, được đặt trong khuôn viên Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và khu vực bỏ phiếu số 8 nằm trong Ký túc xá Mễ Trì, đều thuộc phường Thanh Xuân Bắc. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 7 có hơn 1.000 cử tri, còn khu vực bỏ phiếu số 8 có gần 500 cử tri là sinh viên.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 (phường Thanh Xuân Bắc) nằm trong khuôn viên Ký túc xá Mễ Trì

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4 tại Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Nam, với hơn 800 cử tri; khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại chung cư Five Star Garden (phường Kim Giang), với hơn 2.100 cử tri.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, quận đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công các thành viên kiểm tra, theo dõi các địa bàn phụ trách để hướng dẫn các đơn vị trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ở cơ sở. Đồng thời, đã thành lập 3 tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Thanh Xuân Nam), công tác phòng chống dịch được tổ bầu cử trang bị chu đáo

Trong đó, quận đặc biệt chú trọng đến công tác trang trí, tuyên truyền trực quan để cử tri trên địa bàn hiểu và tích cực tham gia bầu cử và bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá cao sự triển khai bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, cơ bản đạt chất lượng của quận Thanh Xuân trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử. Đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền trực quan phục vụ bầu cử bản bản, khoa học.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, việc cử tri đi bầu đủ, bầu đúng tại từng đơn vị bầu cử sẽ góp phần tạo nên thắng lợi chung của cuộc bầu cử

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, việc trang trí cũng như treo cờ Tổ quốc trên các tuyến phố, các tòa nhà, nơi công cộng trên địa bàn quận phải được thực hiện đồng đều hơn. Đồng thời, việc thông tin, tuyên truyền phải tiến thành thường xuyên, liên tục từ nay đến ngày bầu cử cũng như sau cuộc bầu cử để cử tri cũng như Nhân dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử đối với sự phát triển của địa phương và thành phố. Vì thế, việc cử tri đi bầu đủ, bầu đúng tại từng đơn vị bầu cử sẽ góp phần tạo nên thắng lợi chung của cuộc bầu cử.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu quận Thanh Xuân chú trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 cả trước, trong và sau bầu cử

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu quận Thanh Xuân chú trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 cả trước, trong và sau bầu cử; xây dựng các phương án, kịch bản để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phục vụ bầu cử; trong đó, có cả phương án phải cách ly tạm thời khi có cử tri bị ho, sốt, trường hợp nghi ngờ...

Khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại chung cư Five Star Garden (phường Kim Giang), có hơn 2.100 cử tri là cư dân chung cư

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho biết, cùng với việc tuyên truyền trực quan trên đường phố, nhà dân, các khu vực dân cư, quận còn đặc biệt quan tâm, chú trọng tuyên truyền tới các cử tri liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri đi bầu cử; bầu đảm bảo về số lượng, đúng về cơ cấu theo tuyên truyền, chỉ đạo của TP.

“Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận đã chỉ đạo các phường, thống nhất dự phòng phương án cao nhất theo kịch bản “cách ly xã hội”. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan y tế đảm bảo đầy đủ phương tiện, vật tư trang thiết bị cho phương án này, chủ động mọi tình huống trong công tác phòng, chống dịch” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà khẳng định.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truong-ban-tuyen-giao-thanh-uy-bui-huyen-mai-quan-thanh-xuan-dam-bao-phong-chong-dich-covid-19-trong-ngay-bau-cu-419968.html