Trưởng ban trọng tài: Văn Quyết đáng bị thẻ đỏ

'Tình huống của Văn Quyết nếu trọng tài chính có góc nhìn thuận lợi thì phải rút thẻ đỏ. Lý do là dùng lực quá mức có thể gây ra chấn thương cho Đình Đồng'.

Trả lời Saostar về pha bóng gầm giày của Văn Quyết đạp trúng đầu gối của Đình Đồng, Trường ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định tình huống này đáng ra trọng tài chính phải rút thẻ đỏ với đội trưởng CLB Hà Nội.

Clip Văn Quyết đạp gầm giày vào đầu gối Đình Đồng. Nguồn On Sports

“Tình huống của Văn Quyết nếu trọng tài chính có góc nhìn thuận lợi thì phải rút thẻ đỏ. Lý do là dùng lực quá mức có thể gây ra chấn thương cho Đình Đồng.

Có ba mức độ trong các tình huống như thế và ba mức phạt khác nhau. Ở cấp độ thứ nhất, trọng tài sẽ thổi phạt. Cấp độ thứ hai là rút thẻ vàng với những pha vào bóng liều lĩnh, còn mức độ thứ ba sẽ rút thẻ đổ vì dùng lực quá mức. Văn Quyết rơi vào trường hợp thứ ba.

Rất rõ ràng, trọng tài chính không có góc nhìn thuận lợi nên không thể phạt Văn Quyết. Tuy nhiên, xem ở một góc quay khác thì pha bóng diễn ra nguy hiểm. Tình huống này Văn Quyết xứng đáng nhận thẻ đỏ”, Trường ban trọng tài Dương Văn Hiền chia sẻ với Saostar.

Theo Trường ban trọng tài Dương Văn Hiền thì Văn Quyết chỉ theo bóng chứ không cố tình đạp Đình Đồng. Nhưng cố tình hay không thì pha đạp đầu gối đối thủ của Văn Quyết đáng nhận thẻ đỏ.

Về chuyện Văn Quyết có xứng đáng bị phạt nguội hay không, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền không thể trả lời, vì vấn đề này thuộc trách nhiệm của Ban tổ chức giải và Ban kỷ luật VFF.

Đình Đồng cho rằng Văn Quyết chủ động đạp vào đầu gối chứ không hề chơi bóng, vì Văn Quyết là người vào sau.

Hiện tại, Đình Đồng đang điều trị chấn thương tại nhà sau khi dính gầm giày của Văn Quyết vào đầu gối. Mức độ chấn thương của hậu vệ SLNA vẫn chưa thể xác định.

Đình Đồng nói với Saostar trên quan điểm trái ngược với Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền. Hậu vệ SLNA cho rằng Văn Quyết không chơi bóng, cố tình đạp người.

“Đầu gối của tôi đang bị sưng. Tôi chỉ chườm đá, phải đợi vết thương không còn sưng nữa mới đi kiểm tra được.

Tình huống đó tôi chơi bóng, còn Văn Quyết thì không. Quyết vào sau nhưng không chơi bóng, nhảy thẳng đạp vào tôi. Nếu chủ động thì Quyết có thể nhảy lên né…”, Đình Đồng nói đầy bức xúc.

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/truong-ban-trong-tai-van-quyet-dang-bi-the-do-6093761.html