Biden tuyên bố sẽ ngăn Trung Quốc thành nước 'dẫn đầu và giàu nhất thế giới'

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định hôm 25/3 rằng sẽ ngăn Trung Quốc trở thành quốc gia 'dẫn đầu' và 'giàu nhất thế giới' bằng cách tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đồng minh và tăng cường đầu tư vào công nghệ.

Nhận định cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là mặt trận quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh đa thế hệ, ông Biden nhắc lại kế hoạch tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh về dân chủ và tăng gấp đôi ngân sách đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TNS

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TNS

"Tôi đã thấy cuộc cạnh tranh không nhân nhượng với Trung Quốc. Trung Quốc có một mục tiêu bao trùm và tôi không chỉ trích họ về mục tiêu đó, nhưng mục tiêu bao trùm của họ lại là trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới, giàu nhất và quyền lực nhất thế giới. Đó là điều sẽ không xảy ra trước mắt tôi bởi Mỹ sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng", ông Biden nhận định trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi trở thành Tổng thống.

Ông Biden đã chỉ trích việc các khoản đầu tư của Mỹ vào khoa học và công nghệ đã giảm 0,7% trong GDP quốc gia và giảm khoảng hơn 2% so với những năm 1960.

Trung Quốc đã tiến hành nhiều động thái trong những năm gần đây để bắt kịp Mỹ và các quốc gia phát triển khác về công nghệ, trong đó có chương trình Made in China 2025 và khoản đầu tư 200 tỷ nhân dân tệ (29 tỷ USD) nhằm hỗ trợ phát triển chất bán dẫn.

"Trung Quốc đang chạy đua để phát triển công nghiệp bán dẫn và các công nghệ cốt lõi khác nhằm làm giảm sự tác động của chuỗi cung ứng đi qua Mỹ" Adam Segal, giám đốc chương trình chính sách an ninh mạng và kỹ thuật số tại tổ chức nghiên cứu Hội đồng Chính sách Đối ngoại tại New York nhận định./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/biden-tuyen-bo-se-ngan-trung-quoc-thanh-nuoc-dan-dau-va-giau-nhat-the-gioi-845879.vov