Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 8/8, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã về thăm, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại bản Sa Ná, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, Nhà nước sẽ hỗ trợ người dân bị mất nhà cửa xây dựng lại nhà mới, cùng lương thực, thực phẩm, nước sạch và thuốc men để đảm bảo cuộc sống cho người dân sau lũ. Điều quan trọng lúc này là mong nhân dân ổn định tinh thần, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tương trợ, đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, tính phương án sản xuất trở lại để ổn định cuộc sống.

Đến thời điểm này, vẫn còn 8 người trong bản mất tích, vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa là phải tập trung tìm kiếm cho bằng đủ các nạn nhân mất tích, cứu chữa kịp thời cho những người bị thương và đảm bảo cuộc sống trước mắt cho người dân bị thiệt hại, tuyệt đối không được để người dân nào thiếu đói cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác động viên, tặng quà cho nhân dân vùng lũ Sa Ná

Ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác động viên, tặng quà cho nhân dân vùng lũ Sa Ná

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng gặp gỡ, động viên và biểu dương các lực lượng đang làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Trong những ngày qua, với quyết tâm cao độ cùng tinh thần tất cả vì đồng bào vùng lũ, quân, dân và các lực lượng chức năng đã hiệp đồng giải tỏa các điểm giao thông bị ách tắc, bắc cầu phao qua sông Luồng, dọn dẹp đất đá, cây cối… do đó, đường vào bản Sa Ná đã bớt khó khăn; các tuyến đường vào bản cơ bản đã được lưu thông.

Ông Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa động viên, chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ Sa Ná

Ông Phạm Minh Chính biểu dương lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang đã giúp đỡ nhân dân vùng lũ với các phần việc cụ thể như dọn dẹp, đưa hàng cứu trợ, đảm bảo an toàn giao thông...

Ông Phạm Minh Chính cũng cảm ơn các đoàn từ thiện đang vận chuyển hàng hóa cứu trợ vào Sa Ná, đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái của người dân khắp nơi trong và ngoài tỉnh đối với nhân vùng lũ trong cơn hoạn nạn và mong các đoàn thiện nguyện tiếp tục đồng hành hỗ trợ đồng bào vùng lũ bằng những hành động, nghĩa cử thiết thực, phù hợp với nhu cầu của đồng bào tại từng thời điểm để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại bản Sa Ná, ông Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khẩn trương tìm vị trí ổn định để xây dựng nhà ở cho người dân bị mất nhà với tinh thần nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả, chậm nhất đến 30/11/2019 phải có nhà mới cho dân ở với đầy đủ điện, nước, vệ sinh môi trường, cây xanh đảm bảo sạch đẹp, văn minh.

Trong tháng 8, chậm nhất là tháng 9 phải xây dựng xong điểm trường của 2 bản Sa Ná và bản Son, xã Na Mèo cho các cháu học tập. Đồng thời, xây dựng nhà văn hóa mới khang trang cho dân sinh hoạt. Khắc phục nhanh chóng hệ thống cơ sở hạ tầng để đảm bảo cuộc sống cho người dân và đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Sơn và người dân địa phương cần tập trung mọi nguồn lực, điều kiện, phương tiện để khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ tại huyện Quan Sơn và Mường Lát, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tại Sa Ná còn 8 người mất tích do nước lũ cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy

Ông Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ngành chức năng về công tác khắc phục sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh ngay tại bản Sa Ná

Theo thống kê của ngành chức năng, trận mưa lũ sau bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại hai huyện vùng cao Quan Sơn, Mường Lát. Mưa lũ đã làm 8 người chết ở hai huyện trên, 8 người mất tích đều ở bản Xa Ná, 80 nhà ở của dân tại hai huyện này bị sập hoàn toàn (tổng thiệt hại nhà dân là hơn 113 tỉ đồng); nhiều tuyến đường giao thông, hơn 30 điểm trường học, cầu cống, đập thủy lợi… bị phá hủy, hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn 679 tỉ đồng.

Trong những ngày qua, nhiều cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước đã về vùng lũ Sa Ná để chia sẻ, động viên người dân nơi đây. Hiện tại, đường vào Sa Ná đã thông. Lực lượng chức năng cũng đã làm cầu tạm bắc qua sông Luồng để thuận lợi cho việc chia sẻ, cứu trợ, khắc phục sau lũ tại Sa Ná.

Nhiều đoàn cứu trợ khắp nơi di chuyển về Sa Ná

Nhân dân khắp nơi đã đến chia sẻ với Sa Ná

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa có mặt tại tâm lũ để động viên người dân

Các lực lương chức năng ngày đêm khắc phục sau mưa lũ tại Sa Ná

Dòng người di chuyển về Sa Ná để chia sẻ, động viên, cùng người dân khắc phục thiệt hại

Các đơn vị hỗ trợ tiền để nhân dân Sa Ná và các vùng lũ khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dựng lại nhà

Nhân dịp này, ngoài tặng quà trực tiếp bằng tiền mặt cho các hộ dân có người chết, mất tích, sập nhà hoàn toàn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng để xây nhà mới cho 80 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn ở Quan Sơn, Mường Lát (mức 300 triệu đồng/hộ) xây dựng nhà mới ở khu tái định cư và xây dựng nhà văn hóa bản, trường học tại bản Xa Ná (Na Mèo), xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/truong-ban-to-chuc-trung-uong-tham-hoi-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-1450398.tpo