Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính vào thăm người dân vùng tâm lũ Thanh Hóa

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, tặng quà nhân dân bị lũ lụt và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Thanh Hóa.

Ngày 8/8, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân bị lũ lụt và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

 Ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi người dân vùng lũ.

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi người dân vùng lũ.

Tại đây, ông Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với người dân, đặc biệt là những gia đình có người thân bị chết và mất tích, nhà bị trôi, sập hoàn toàn trong đợt lũ vừa qua.

Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải bám sát nhân dân, tổ chức khảo sát, sớm xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình an sinh xã hội tại bản tái định cư để người dân ổn định cuộc sống, sản xuất lâu dài.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu địa phương hoàn thiện báo cáo trình cơ quan chức năng để có cơ sở hỗ trợ kịp thời cho bà con.

Lũ dữ khiến hàng loạt nhà dân ở bản vùng cao Sa Ná sập đổ, hư hỏng. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Bản Sa Ná sẽ được bố trí tái định cư ở một ví trí khác. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Trước đó, từ 30/7 đến ngày 4/8, bão số 3 gây giông lốc kèm mưa lớn trên nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa.

Tại huyện Quan Sơn, Mường Lát, lũ làm 16 người chết và mất tích, 5 người bị thương; gần 1.300 ngôi nhà bị ngập, 402 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi và hư hỏng nặng; 27 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.

Cùng với đó là hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề… Thiệt hại do mưa lũ đã lên đến gần 700 tỷ đồng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truong-ban-to-chuc-trung-uong-pham-minh-chinh-vao-tham-nguoi-dan-vung-tam-lu-thanh-hoa-d491562.html