Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Sóc Trăng cần đi lên từ nội lực, khai thác hiệu quả tài nguyên, con người, thổ nhưỡng.

Ngày 12/9, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, tỉnh có 16 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt, các điểm sáng như tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giá trị xuất khẩu, xây dựng Đảng, giáo dục… Từ đó, đưa diện mạo, cảnh quan, môi trường, đời sống tinh thần vật chất của người dân Sóc Trăng ngày càng được nâng lên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu ra những khó khăn của Sóc Trăng, đó là thu nhập bình quân còn thấp, tái cơ cấu nền kinh tế còn hạn chế, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, hơn 11% là hộ nghèo. Năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính thấp, cán bộ đông nhưng chưa mạnh.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị, Sóc Trăng cần thay đổi biện pháp, giải pháp hành động hướng đến đạt 8 chỉ tiêu chưa đạt còn lại trong Nghị quyết, nhất vấn đề thu chi ngân sách. Phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực. Sóc Trăng cần đi lên từ nội lực, khai thác hiệu quả tài nguyên, con người, thổ nhưỡng; xây dựng mỗi xã phường 1 sản phẩm, tập trung cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi; cần quyết liệt thực hiện Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn đảng, tập trung ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; chống chạy chức chạy quyền và kiểm tra giám sát. Thực hiện tinh giảm bộ máy hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách

“Đảng bộ chúng ta đoàn kết thống nhất rồi, nhưng những gì khó, mới, chưa có tiền lệ chúng ta cố gắng bàn bạc kỹ càng, tạo sự thống nhất cao, rồi chúng ta làm. Thứ hai là tư tưởng trong đảng, trong nội bộ phải thông, chia sẻ với nhau thì chúng ta quyết tâm làm thì mới được. Thứ ba là quyết tâm chính trị rất cao, toàn đảng bộ phải quyết tâm, các cấp phải quyết tâm, từng đảng viên, tổ chức đảng phải quyết tâm thì chúng ta mới làm được, vì chúng ta là tỉnh nghèo, còn khó khăn, chúng ta muốn vươn lên thì chúng ta phải cố gắng. Thứ tư là cần sự nỗ lực rất lớn”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trước đó, sáng nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành và xã Hồ Đắc Kiện và trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo của xã Hồ Đắc Kiện./.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/truong-ban-to-chuc-trung-uong-lam-viec-voi-tinh-soc-trang-811973.vov