Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết

Sáng 1-2, tại Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật, TP Hạ Long (Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn tTan, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng quà cho công nhân. (Ảnh: QUANG THỌ)

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Phát biểu tại lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết, đồng chí Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh cũng như của cả nước. Năm 2018, mặc dù khó khăn, song Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 đã chăm lo chu đáo cho hàng nghìn cán bộ công nhân lao động, bố trí xe đưa đón công nhân và gia đình họ về quê ăn Tết.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, đây là nét đẹp và đã trở thành truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động về quê đón Tết an toàn, tiết kiệm. Năm 2019, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần tiếp tục có các chủ trương, đường lối, xây dựng chính sách phù hợp, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã bố trí hơn 100 xe ô-tô đưa đón 5.000 công nhân về quê đón Tết và trở lại làm việc sau Tết ở các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Với những công nhân không cùng tuyến đường trên, được hỗ trợ tiền xe để tự lo phương tiện với mức từ 300-500 nghìn đồng.

Công nhân và gia đình lên đường về quê ăn Tết. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngay từ sáng sớm 1-2 (ngày 27 Tết), tại văn phòng và khu tập thể các Công ty Than Hòn Gai, Quang Hanh, Thống Nhất... hàng chục xe ô-tô của Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ đã xếp thành hàng chuẩn bị sẵn sàng, trên đầu xe đều có dòng chữ “Xe đưa đón cán bộ công nhân về quê đón Tết...”. Hàng nghìn công nhân cũng đã có mặt để lên xe về quê ăn Tết. Nơi xa nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh và năm nay có thêm Yên Bái, Lào Cai…

Chủ tịch hội đồng thành viên (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) Lê Minh Chuẩn cho biết, tổng số kinh phí do Tập đoàn và các đơn vị thành viên hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 là hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài việc tặng quà và thăm hỏi trong dịp tết, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đã tổ chức xây mới và sửa chữa nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, để gia đình các thợ mỏ đón một cái Tết trong ngôi nhà mới tươm tất. Tổng cộng đã có 45 ngôi nhà khang trang, trong đó 38 nhà xây mới cho thợ lò, với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng do Tập đoàn và các đơn vị chuyên môn hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm cộng đồng”…

* Cùng ngày, tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã tổ chức các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019.

Từ thành công của chương trình “Xe ô-tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” hằng năm, năm nay là năm thứ 11 Liên đoàn lao động TP Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết. Đây là việc làm rất có ý nghĩa đối với người lao động mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Từ 4 giờ 30 sáng, hàng nghìn công nhân đã có mặt tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Trong ngày khởi hành đầu tiên, có 36 chuyến xe đưa hơn 1.600 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp chế xuất trên địa bàn TP Hà Nội về quê đón Tết.

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô chi hơn 31 tỷ đồng chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ hơn 80 nghìn vé xe, trao hơn 65.000 suất quà chăm lo cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Theo chương trình sẽ có ba tuyến xe Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An và Hà Nội - Hà Tĩnh đưa công nhân về quê đón Tết. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Cũng trong ngày 2-1, tại các Khu công nghiệp: Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất… các cấp công đoàn cùng doanh nghiệp cũng tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng chục nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết Kỷ Hợi.

* Ngày 1-2, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất tại TP Hồ Chí Minh, hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai phối hợp Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Lễ tiễn 1.000 lao động có thành tích tiêu biểu về quê vui Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Các công nhân sẽ về quê trên bốn chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất do Ban tổ chức triển khai kế hoạch từ trước đó. Có mặt tại lễ tiễn từ sớm, anh Nguyễn Nam Mạnh hết sức phấn khởi bởi sau gần 10 năm đón Tết xa quê hương, Tết năm nay anh được về thăm quê bằng máy bay, phần thưởng từ những nỗ lực của bản thân trong năm qua.

Đại diện Sabeco trao quà cho các công nhân. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Niềm vui nhân đôi với vợ chồng anh chị Đào Thị Thu Hường và Phạm Văn Quân cùng làm việc tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bình Dương. Đã tám năm không có dịp về quê ăn Tết, năm nay, cả hai vợ chồng được tặng vé máy bay nhờ những đóng góp, sáng kiến và chính nỗ lực lao động của mình trong suốt năm qua.

Ông Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Quá trình phối hợp tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi thấy được nhiều sáng kiến, mô hình giúp nâng cao giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của địa phương, đất nước. 1.000 vé máy bay từ Sabeco vào dịp Tết đến xuân về là món quà ý nghĩa dành cho nỗ lực phấn đấu trong công việc của người lao động xa quê. Chúng tôi rất phấn khởi khi đồng hành cùng những chương trình nhân văn, có tính lan tỏa cao như chương trình “Về nhà ăn Tết” năm nay”.

QUANG THỌ; ĐĂNG ANH; QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39108902-truong-ban-to-chuc-trung-uong-du-le-tien-cong-nhan-ve-que-an-tet.html