Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm bà con vùng lũ tại Thanh Hóa

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần đến bà con vùng lũ, mong đồng bào cố gắng kìm nén đau thương, nỗ lực vươn lên.

Trước thiệt hại nặng nề của nhân dân 2 huyện Quan Sơn, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa do bị lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ngày 8/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về thăm, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương này.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn thể cán bộ, nhân dân, chiến sĩ có mặt, dành một phúc mặc niệm những nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ. Đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình bị thiệt hại và mong đồng bào cố gắng kìm nén đau thương, nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ổn định, ấm no và tốt đẹp hơn.

Đồng chí biểu dương cấp ủy, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa đã chủ động và tích cực khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ nhân dân kịp thời và xử lý nhanh chóng các sự cố giao thông. Đặc biệt là lực lượng vũ trang đã có mặt kịp thời, sát cánh cùng nhân dân trong cơn hoạn nạn và hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương xúc động trước tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của nhân dân trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ cả vật chất, lẫn tinh thần giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và cho thấy hình ảnh rất xúc động về người Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự báo, thời gian tới, sẽ còn phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, vì vậy, Thanh Hóa phải thực hiện mọi cách để tìm kiếm đủ 8 người còn mất tích, lo hậu sự chu đáo cho những người không may thiệt mạng, nhanh chóng cứu chữa cho người bị thương, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước sạch cho dân, tuyệt đối không được để người dân nào thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đánh giá, mùa lũ năm nay, Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo nhanh, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh và yêu cầu Thanh Hóa nhanh chóng tổng hợp các đề xuất về cơ chế, về tài chính, về thuốc men để báo cáo Trung ương giải quyết. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước tuyên truyền, cổ vũ, động viên cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực và tích cực hóa tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu để xây dựng xã hội tốt đẹp, nhân rộng, lan tỏa tinh thần yêu thương, nhân ái rộng khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, động viên của Trung ương Đảng, các Ban, bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các đơn vị lực lượng vũ trang; sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông báo chí trong công tác tuyên truyền và tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Thanh Hóa, nhất là với đồng bào vùng lũ trong những ngày qua.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Đó là động lực to lớn để Thanh Hóa nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống đồng bào vùng lũ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung công việc mà Thanh Hóa đã và đang tiến hành, trong đó trọng tâm là tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích; động viên ổn định tinh thần các gia đình có người thân bị nạn và tập trung cao độ khôi phục hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học… Đồng thời, tỉnh đã tính toán giải pháp căn cơ về vấn đề tái định cư và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân khu vực bị thiệt hại do lũ lụt gây ra...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, động viên của Trung ương Đảng và nhân dân cả nước đối với đồng bào vùng lũ tại Thanh Hóa.

Ngay tại bản Sa Ná, các đơn vị tài trợ là ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại, cổ phần Quân đội MB, ngân hàng công thương Việt Nam và các tập đoàn: Viễn thông quân đội Viettel, Vin group, Sun Group và một số doanh nghiệp quê Thanh Hóa đã trao số tiền tài trợ trên 31 tỷ đồng để hỗ trợ 2 huyện Quan Sơn, Mường Lát.

Bão số 3 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lũ đã làm 8 người chết; 8 người mất tích và 5 người bị thương 5. Hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 679 tỷ đồng; trong đó thiệt hại về nhà ở khoảng 113,8 tỷ đồng; thiệt hại về cơ sở giáo dục 20 tỷ đồng; thiệt hại về nông, lâm nghiệp khoảng 33,5 tỷ đồng, lớn nhất là thiệt hại về giao thông – khoảng 315 tỷ đồng.

Những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện như mô tô nước, xe cứu hộ, xuồng máy, phối hợp với các huyện Mường Lát, Quan Sơn tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra; lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị làm việc 24/24h để khắc phục các sự cố về giao thông nên đến nay, giao thông cơ bản thông suốt.

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Trung ương tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để khắc phục, xử lý cấp bách các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, giáo dục, xây dựng các khu tái định cư, di dời khẩn cấp và xây dựng lại nhà ở cho nhân dân. Hỗ trợ cơ số thuốc y tế, hóa chất phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất…

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/truong-ban-to-chuc-trung-uong-den-tham-ba-con-vung-lu-tai-thanh-hoa-d104167.html