Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại các huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân

Chiều 15-1-2020, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng gia đình bà Phạm Thị Khương, vợ liệt sĩ ở làng Quên, xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) 40 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Ngọc Lặc báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền huyện trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua. Đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới; có các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm tiến độ, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ neo đơn, khó khăn, bảo đảm cho người dân đón Tết vui vẻ, ấm cúng, an toàn và tiết kiệm. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Ngọc Lặc bước sang năm mới với khí thế, quyết tâm cao hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phùng Giáo; thăm và tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Cấp Bằng ở làng Sòng, xã Phúc Thịnh; trao tặng gia đình bà Phạm Thị Khương, vợ liệt sĩ ở làng Quên, xã Phúc Thịnh 40 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Cấp Bằng ở làng Sòng, xã Phúc Thịnh.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho bà Phạm Thị Khương, vợ liệt sĩ ở làng Quên, xã Phúc Thịnh.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu nỗ lực vượt khó vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chúc các gia đình đón một năm mới bình an, mạnh khỏe. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phùng Giáo.

Nhân dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Thanh Hóa đã trao tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Thanh Hóa đã trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Trước đó, ngày 5-1- 2020, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Đến thăm và tặng quà chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nguyệt (90 tuổi) ở thôn Hải Thành, xã Thọ Hải; thương binh ¼ Đỗ Viết Hà, thôn 1, xã Xuân Giang; thương binh Phạm Lê Thanh ở xã Nam Giang, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy truyền thống cách mạng, góp sức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nguyệt (90 tuổi) ở thôn Hải Thành, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc tết thương binh ¼ Đỗ Viết Hà, thôn 1, xã Xuân Giang.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên thương binh Phạm Lê Thanh ở xã Nam Giang.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự quan tâm thực hiện các nhiệm vụ sản xuất và công tác chuẩn bị đón Tết của các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và trong diễn biến thời tiết tốt cho sản xuất. Chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn bán, sử dụng pháo nổ. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, nhất là các hộ chính sách, gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngay sau Tết, huyện phải bắt tay vào chỉ đạo sản xuất, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề

Hồng Hạnh - Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/truong-ban-to-chuc-tinh-uy-lai-the-nguyen-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-doi-song-nhan-dan-tai-cac-huyen-ngoc-lac-tho-xuan/113152.htm