Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng qua đời

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa qua đời sau 3 năm chiến đấu với bệnh tật.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật

Ngày 26/3, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa phát tin buồn về việc ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã từ trần tại nhà riêng (số 158/41 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào lúc 5h sáng cùng ngày.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Quang bị ung thư phổi và chiến đấu với căn bệnh nan y suốt 3 năm nay. Ông được biết đến là một cán bộ trưởng thành từ Đoàn và là một cán bộ đoàn gương mẫu, nhiệt huyết.

Sau khi ông Quang từ trần, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng tạm thời phụ trách Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Quang sinh năm 1964, quê quán xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Ông Quang tham gia cách mạng vào tháng 10/1981. Ông là đại biểu Quốc hội, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.

Trước khi qua đời, ông Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Quang từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng, như: Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/truong-ban-to-chuc-thanh-uy-da-nang-qua-doi-d500535.html