Trưởng ban quản trị chung cư Ehome 4 bị người lạ xông vào nhà đánh

Trưởng ban quản trị cụm chung cư C1-C2 - Khu dân cư Ehome 4 do CTCP phát triển căn hộ Nam Long làm chủ đầu tư bị 2 thanh niên lạ mặt xông vào nhà đe dọa và đánh dằn mặt không rõ lý do.

Theo trình bày của anh Nguyễn Xuân Thắng (ngụ căn hộ C2-...) hiện là Trưởng ban quản trị (BQT) cụm chung cư C1-C2 - Khu dân cư Ehome 4, khoảng 17h30 chiều ngày 19/01/2018, có 2 người lạ mặt xông vào nhà.

“Một trong 2 thanh niên lạ mặt hỏi có phải anh là Thắng không, tôi trả lời là đúng rồi, thì họ nói, anh có con và gia đình thì hãy chăm lo cho gia đình đi, đừng có bép xép xía vào chuyện của người khác, vừa nói xong anh này tay cầm nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu tôi. Tôi tri hô thì 2 người này bỏ chạy ra nhà xe, lấy xe máy định đẩy qua cổng bảo vệ, tôi tiếp tục hô hoán kêu bảo vệ giữ xe lại. Bảo vệ chạy ra giữ được xe còn 2 đối tượng bỏ chạy”, anh Thắng tường trình lại sự việc.

Xe máy 2 người lạ mặt bỏ lại sau khi bị anh Thắng hô hoán trợ giúp. Ảnh: CTV

Theo anh Thắng, anh làm việc ở TP.HCM sáng đi làm tối mới về tới nhà, sống hòa thuận với mọi người, nhưng không hiểu vì sao mình lại bị đánh.

Điều lạ là vụ việc chỉ xảy ra ngay sau khi Ban quản trị cụm chung cư C1-C2 Ehome 4 vừa phát đi thông báo mời thầu để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành chung cư thay cho đơn vị quản lý vận hành hiện tại là của Công ty Dịch vụ Nam Long. BQT phát hành hồ sơ mời thầu sáng ngày 19/1 thì chiều ngày 19/1 Trưởng BQT bị đánh.

Trước đó, BQT đã từ chối ký vào hợp đồng quản lý vận hành với Công ty Dịch vụ Nam Long vì theo quy định của pháp luật, BQT chỉ được ký hợp đồng sau khi lấy ý kiến của hội nghị cụm nhà chung cư.

Tình trạng buôn bán nhếch nhác dưới cụm khu dân cư Ehome 4 là vấn đề mà BQT muốn xiết lại. Ảnh: CTV

BQT thời gian qua cũng đã yêu cầu trưởng ban quản lý của Công ty Dịch vụ Nam Long xiết lại việc cho đỗ xe ô tô không có kiểm soát trong chung cư và nghiêm cấm việc buôn bán rong, lấn chiếm không gian chung của cư dân. Do đó khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của một số nhóm lợi ích trong cụm chung cư.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Phú (Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) lập biên bản và điều tra làm rõ.

Vũ Sơn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/truong-ban-quan-tri-chung-cu-ehome-4-bi-nguoi-la-xong-vao-nha-danh-d65070.html