Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm tử vong trong lúc cự cãi với nhân viên

Trong lúc cự cãi, nam nhân viên tên Tèo nói trên bất ngờ rút dao tấn công, đâm bà H. (quản lý chợ Kim Biên) gục và tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, sáng 4/12, bà Lâm Thị Tuyết H. (53 tuổi), Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, cùng nữ kế toán và nam nhân viên khoảng 40 (tên thường gọi là Tèo) xảy ra mâu thuẫn khi đang làm việc tại lầu một nhà lồng chợ Kim Biên, phường 13, quận 5.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VNN

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VNN

Trong lúc cự cãi, nam nhân viên tên Tèo nói trên bất ngờ rút dao tấn công, đâm bà H. gục và tử vong tại chỗ.

Nữ kế toán vào can ngăn cũng bị nam nhân viên này đâm trúng tay. Sau đó, nữ kế toán được các nhân viên khác đưa đi cấp cứu.

Phát hiện sự việc, tiểu thương ở chợ Kim Biên đã xông vào tước đoạt hung khí, khống chế nam nhân viên Tèo và trình báo Công an.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/truong-ban-quan-ly-cho-kim-bien-bi-dam-tu-vong-trong-luc-cu-cai-20201204142928470.html