Trưởng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh thăm Đại học Quốc gia TP.HCM

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá Đại học Quốc gia TP.HCM đã đổi mới toàn diện giáo dục đại học, đóng góp vào cơ chế quản lý giáo dục hiện đại, chuẩn mực quốc tế.

Chiều 10/4, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác tham quan Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM; nhà điều hành, Viện Nano (ITP), Viện Tế bào gốc, Trung tâm Inomar, trường Đại học Quốc tế…

Đánh giá Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất của Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh ngôi trường là trung tâm khoa học của cả nước, tiên phong thực hiện thí điểm các mô hình, công nghệ mới trong giáo dục - đào tạo.

 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương.

Đại học Quốc gia TP.HCM còn sở hữu các mô hình trung tâm xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần quan trọng vào hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, đổi mới giáo dục và phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại học Quốc gia TP.HCM đã tiên phong về quản trị đại học, chính thức đăng ký là đơn vị thí điểm triển khai đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, đóng góp một mô hình, cơ chế quản lý giáo dục hiện đại, chuẩn mực quốc tế từng bước đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hội nhập khu vực và toàn cầu.

Trước yêu cầu về thay đổi và đa dạng môi trường và phương thức học tập, ông Tuấn Anh đề nghị Đại học Quốc gia TP.HCM phân tích, đánh giá thấu đáo tác động của cuộc Cách mạnh công nghiệp 4.0 đến chiến lược phát triển.

Đại học Quốc gia TP.HCM cần chú ý đến xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đại học để tiếp tục hoàn thiện các định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong hai Đại học Quốc gia của Việt Nam được Đảng và Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Đại học Quốc gia TP.HCM hiện có gần 6.100 cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ sư và người lao động; trong đó, có gần 1.100 tiến sĩ với gần 400 giáo sư, phó giáo sư trên quy mô khoảng hơn 79.000 sinh viên đại học.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-ban-kinh-te-tw-tran-tuan-anh-tham-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-post1203086.html