Trưởng Ban Kinh tế TW chung vui ngày tựu trường cùng thầy trò Trường Phổ thông CLC Hùng Vương

Sáng nay (5/9), ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đến chúc mừng, chung vui ngày tựu trường với thầy trò trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương (Phổ thông CLC Hùng Vương) Phú Thọ,

Ông Nguyễn Văn Bình đã tới dự và chung vui ngày tựu trường với thầy trò Trường Phổ thông CLC Hùng Vương.

Ông Nguyễn Văn Bình đã tới dự và chung vui ngày tựu trường với thầy trò Trường Phổ thông CLC Hùng Vương.

Cùng dự lễ khai giảng với nhà trường có ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và HS Trường Phổ thông CLC Vùng Vương và trên toàn quốc những tình cảm thân thiết cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các thầy giáo, cô giáo và các cháu HS bước vào năm học mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn của dân tộc, trong những năm qua, cơ sở vật chất ngành giáo dục đã được đổi mới, chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục Phú Thọ đang nằm trong tốp đầu của cả nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại lễ khai giảng.

"Tôi vui mừng khi được biết tỉnh nhà đã xã hội hóa trong giáo dục. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi biểu dương tỉnh, ngành giáo dục Phú Thọ.

2019 - 2020 là năm học có ý nghĩa đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện giao dục phổ thông mới, thầy và trò cần tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo dục, thầy cô giáo nhà trường phải luôn nâng cao năng lực, phải là tấm gương đạo đức để học sinh noi theo.

Học sinh phải phấn đấu thành con ngoan trò giỏi như Bác Hồ kính yêu mong muốn. Ngành Giáo dục Phú Thọ cần phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới 2019 -2020...", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Bình tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám hiệu nhà trường.

Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, thầy Bùi Gia Nội - Hiệu trưởng trường Phổ thông CLC Hùng Vương phấn khởi cho biết, năm học đầu tiên 2018-2019, nhà trường có tổng số 293 học sinh. Năm học mới (2019-2020) tổng số học sinh nhà trường là 580 em. Dự kiến đến năm học 2023 tổng số học sinh nhà trường là 1500 học sinh, đầy đủ 12 khối lớp học.

Thầy Bùi Gia Nội - Hiệu trưởng trường Phổ thông CLC Hùng Vương đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

“Không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn phải là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, nên ngoài chương trình giáo dục chính khóa của Bộ GD&ĐT, nhà trường còn đưa chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp, giáo dục kỹ năng, lối sống thành chương trình giáo dục chính của nhà trường…”, thầy Bùi Gia Nội thông tin.

Thầy Bùi Gia Nội - Hiệu trưởng trường Phổ thông CLC Hùng Vương đánh trống khai giảng năm học mới.

Các tiết mục văn nghệ do thầy cô trường Phổ thông CLC Hùng Vương thể hiện.

Ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn thăm quan cơ sở vật chất trường Phổ thông CLC Hùng Vương.

Trường Phổ thông CLC Hùng Vương là ngôi trường tư thục chất lượng cao đầu tiên của tỉnh Phú Thọ với đầy đủ cả 3 cấp học liên hoàn từ lớp 1 đến lớp 12.

Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ hiện đại ở tất cả các lớp học, nhà trường đã hoàn thiện 2 sân cỏ nhân tạo, khu bể bơi, mua sắm 8 xe chuyên đưa đón học sinh, khu nhà ăn với sức chứa 500 chỗ và hệ thống camera giám sát toàn trường.

Thầy và trò trường Phổ thông CLC Hùng Vương hân hoan ngày tựu trường.

Trong sáng 5/9, tại tỉnh Phú Thọ có gần 380.000 học sinh các cấp làm lễ khai giảng. So với năm học 2018 -2019 tăng khoảng trên 9.000 học sinh. Trong đó có 322 trường mần non, 306 trường có cấp tiểu học, 260 trường có cấp THCS, 46 trường có cấp THPT; Cùng 10 TH&THCS, 01 trường THCS&THPT, 02 trường PT 3 cấp học TH, THCS, THPT); có 15 cơ sở GDTX và dạy nghề.

Học sinh tuyển mới năm học 2019 -2020 là 72.537 học sinh, sinh viên. Trong đó: lớp 1 là 30.165 học sinh, lớp 6 là 23.905 học sinh, lớp 10 là 16.041 học sinh; Tỉ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ là 14035 trẻ (= 24,5%), trẻ mẫu giáo là 82.980 trẻ (= 97,4%), mẫu giáo 5 tuổi là 30.039 trẻ (= 100%).

Cô trò trường Phổ thông CLC Hùng Vương hân hoan ngày tựu trường.

Trong năm học mới này, ngành Giáo dục và đào tạo Phú Thọ phấn đấu hoàn thành xây dựng mới 32 trường học đạt Chuẩn quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Trịnh Thế Truyền cho biết, với chủ đề năm học 2019 -2020: “Trường học kỷ cương - văn hóa - an toàn - thân thiện; chất lượng giáo dục thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phấn đấu trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đứng trong tốp 10 tỉnh có điểm số bình quân cao nhất cả nước (năm 2019 Phú Thọ đứng thứ 11/63 tỉnh, thành).

Đối với giáo dục mũi nhọn tăng số lượng và chất lương giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế so với năm học 2018- 2019.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/truong-ban-kinh-te-tw-chung-vui-ngay-tuu-truong-cung-thay-tro-truong-pho-thong-clc-hung-vuong-4031532-v.html