Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về đất vua Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu Tân An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ).

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Trung Kiên.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 2, Ngân hàng Công thương Việt Nam và đông đảo nhân dân khu Tân An, thị xã Phú Thọ.

Phát biểu tại ngày hội, nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và khu Tân An đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị, các ngành liên quan thị xã Phú Thọ nói chung tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; tập trung các biện pháp giúp 6 hộ gia đình ở khu Tân An thoát nghèo; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương; bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó cộng đồng trong khu dân cư; chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách...

Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tại Phú Thọ.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; quán triệt, hướng dẫn triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Đặc biệt, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở phường, xã và khu dân cư vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của MTTQ Việt Nam...

Khu Tân An, thị xã Phú Thọ có gần 300 hộ gia đình, hơn 900 nhân khẩu, trong đó có 90 - 95% là cán bộ nghỉ hưu, cao tuổi. Trong năm qua, nhân dân trong khu đã bám sát và tổ chức tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

100% hộ dân có điện lưới và nước sạch sinh hoạt; 96% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố; hơn 60% hộ có kết nối Internet; hơn 80 hộ có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, đến nay toàn khu chỉ còn 6 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng hoa và nhiều phần quà cho một số gia đình khó khăn ở phố Tân An.

Xuân Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/truong-ban-kinh-te-trung-uong-ve-dat-vua-hung-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-366328.html