Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm, chúc Tết tại tỉnh Lai Châu

Sáng 26/1, Đoàn Công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và dự chương trình 'Tết sum vầy - Xuân bình an' năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình hộ nghèo tại bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình hộ nghèo tại bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Lai Châu đã trao trên 2.000 suất quà cho đoàn viên, công chức, viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Lai Châu và tổ chức Công đoàn Lai Châu dành cho đoàn viên, người lao động thời gian qua. Từ đó, giúp đoàn viên, người lao động luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn năm 2022 và những năm tiếp theo, công chức, viên chức lao động tỉnh Lai Châu nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, làm việc sáng tạo, năng suất, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên tiến, đi đầu của xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đề ra.

Phát biểu chúc Tết tại chương trình, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDDND tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết tại Lai Châu. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của đồng chí Trần Tuấn Anh và tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chăm lo đến đời sống cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh. Tỉnh Lai Châu mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương và của Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đi thăm, tặng quà cho gia đình hộ nghèo tại bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời hỗ trợ các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19, hỗ trợ làm nhà mới, sửa nhà với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và an toàn vệ sinh lao động.

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã tặng 200 suất quà với giá trị 250 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu; thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và một hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Đinh Thùy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/truong-ban-kinh-te-trung-uong-tham-chuc-tet-tai-tinh-lai-chau-20220126121438616.htm