Trưởng ban Dân vận TW Bùi Thị Minh Hoài thăm, chúc Tết tại Ninh Bình

Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mính giữ gìn sức khỏe, minh mẫn để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình.

Bà Bùi Thị Minh Hoài thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mính, thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Bà Bùi Thị Minh Hoài thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mính, thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 18/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác Trung ương đã về thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đến thăm, chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mính, sinh năm 1930, thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương phấn khởi được biết Mẹ Việt Nam Anh hùng còn khỏe mạnh, minh mẫn, con cháu sum vầy. Qua đây, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mính giữ gìn sức khỏe, minh mẫn để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình; chúc toàn thể gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sum vầy, đầm ấm.

Trước đó, tại Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh, đoàn công tác đã chúc Tết và trao 730 suất quà để Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng hộ nghèo, gia đình chính sách; trao 10 suất quà trao trực tiếp tặng 10 hộ gia đình nghèo của huyện Yên Khánh.

Tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn giày Vienergy, Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các công nhân nghèo, công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc Tết một số gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Khánh./.

Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truong-ban-dan-van-tw-bui-thi-minh-hoai-tham-chuc-tet-tai-ninh-binh/769003.vnp