Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Ngày 28/9, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 28/9, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hình: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương

Hình: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lâm Đồng đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trong năm 2020, nhất là hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, nêu ý kiến kiến nghị của cử tri Lâm Đồng đến các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết. Cử tri Lâm Đồng tiếp tục đề nghị Quốc hội và các cấp, ngành cần quan tâm xem xét tăng mức trợ cấp hàng tháng cho người có công, các đối tượng chính sách; sớm tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất để ổn định sản xuất; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng.

Cụ thể: Cử tri xã Xuân Trường nêu kiến nghị về chế độ chính sách đối với người xuất ngũ mà chưa được hưởng; vấn đề quy hoạch đất đô thị và đất sản xuất, điện thắp sáng, nước sạch nông thôn… Cử tri xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt nêu kiến nghị giải quyết ô nhiễm tại Nhà máy rác Xuân Trường; vấn đề quy hoạch 3 loại rừng gây khó khăn cho vùng sản xuất; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, cử tri Lâm Đồng còn nêu lên một số vấn đề xã hội quan tâm như: Tệ tham nhũng, phụ huynh phải chi trả tiền mua sách giáo khoa cho học sinh khá cao, việc cấp phép để hoạt động san gạt đất trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề quy hoạch đô thị của thành phố Đà Lạt...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, dành thời gian giải đáp nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó giải pháp về đất đai, ô nhiễm môi trường, đổi mới giáo dục, vấn đề tội phạm liên quan đến chức vụ như tham nhũng, lợi dụng chức quyền…

Hình: Bà Trương Thị Mai (thứ nhất, bên trái) thăm một trong những công ty sản xuất hoa công nghệ cao

Thanh Hà – PLVN Lâm Đồng

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/truong-ban-dan-van-trung-uong-truong-thi-mai-tiep-xuc-cu-tri-tai-lam-dong-11832/