Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu

Ngày 11/3, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bà Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu phải làm gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội.

Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bà Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu phải làm gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội.

Theo đó năm 2020, Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, địa phương đã cùng cả nước thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tỉnh đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản lượng lương thực có hạt, thu ngân sách trên địa bàn, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản... Đặc biệt, hiện địa phương đã có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến hết năm 2020 chỉ còn 16,49%.

Năm 2021, tỉnh Lai Châu xác định 5 nhóm nhiệm vụ, với 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch Trung ương giao.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc

Về thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI, trong 5 năm triển khai, ngoài gắn với việc triển khai các nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức; lồng ghép việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình công tác hằng quý, 6 tháng, hàng năm của cấp ủy...

Nhờ vậy công tác này đã đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã chia sẻ với Lai Châu những khó khăn về địa hình, giao thông, trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc... Đồng thời khẳng định, những thành tựu mà địa phương đạt được là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu thời gian tới, Lai Châu cần tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện quy chế dân chủ; duy trì thực hiện cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; MTTQ, tổ chức chính trị phải làm nòng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ.

Để đạt được điều đó, cấp ủy đảng, người đứng đầu phải làm gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội; Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên; người dân phải được tham gia, đóng góp cho hệ thống chính trị để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, phấn đấu đưa Lai Châu thu hẹp khoảng cách mức sống và thu nhập với các tỉnh miền xuôi và đến năm 2025 giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/truong-ban-dan-van-trung-uong-truong-thi-mai-lam-viec-tai-lai-chau-842586.vov