Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hà Nội

Tối 13/11, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến chung vui với Nhân dân Khu dân cư số 10 và các đoàn thể phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng đại diện các ban, ngành và địa phương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 10 luôn được đánh giá rất cao nhờ thành công trong công tác dân vận, xây dựng phong trào đoàn kết trong Nhân dân 2 Tổ dân phố 10A, 10B nhằm phát huy dân chủ và nếp sống văn minh.

Những năm gần đây, nhất là 2 năm 2018 và 2019, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận có chiều sâu, có phong trào, đi sâu vào vận động, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện văn hóa ứng xử của người Hà Nội. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Công tác Mặt trận đã triển khai tích cực và vận động nhân dân thực hiện "Quy tắc ứng xử nơi công cộng", gắn với xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà các cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào đoàn kết toàn dân

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả toàn thể cư dân Khu dân cư số 10 đạt được, chúc tình đoàn kết trong khu dân cư ngày càng được thắt chặt, mọi người chung sức, chung lòng đóng góp xây dựng khu dân cư ngày một tốt hơn.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp truyền thống, là dịp để biểu dương các điển hình tiên tiến, động viên nhân dân phát huy tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống ấm no, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn (giữa) trao quà động viên các gia đình khó khăn trên địa bàn Khu dân cư số 10

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng mong Khu dân cư số 10 phát huy kết quả đạt được, xây dựng khu phố ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng không gian sống an toàn, quan tâm đến lớp trẻ, người còn hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và TP Hà Nội cần quan tâm, chăm lo để các khu dân cư tiếp tục phát triển về mọi mặt.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng đã tặng quà động viên cho các gia đình khó khăn; biểu dương các cá nhân có tinh thần tích cực trong phong trào xây dựng đoàn kết tại địa bàn Khu dân cư số 10.

Yến Dư

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phuong-vinh-phuc-ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-357488.html