Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại BĐBP Nghệ An

Chiều 15-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đến thăm, làm việc và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

 Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến thăm đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến thăm đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Trong năm 2019, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng phối hợp hiệp đồng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng biên giới.

BĐBP Nghệ An cũng có kế hoạch chuẩn bị tốt mọi mặt cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức các đội công tác xuống địa bàn vui Tết, đón Xuân cùng đồng bào các dân tộc trên biên giới.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thạch

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng BĐBP Nghệ An nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lê Thạch

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển. Tích cực tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống của Quân đội nhân dân Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truong-ban-dan-van-trung-uong-tham-va-lam-viec-tai-bdbp-nghe-an/