Trưởng ban dân vận bị cướp, xịt hơi cay: 'Không tiền, vàng'

Trong vali của ông Bình chỉ đựng vài bộ quần áo, bàn chải, kem đánh răng và sạc điện thoại, không có tiền vàng.

Liên quan đến thông tin Trưởng ban dân vận huyện bị xịt hơi cay, cướp tài sản, chiều ngày 14/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận và cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc này.

"Trong cuộc sống cũng như trong công việc, anh Bình (ông Lê Bình - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức, PV) không có mâu thuẫn hay xích mích với ai nên cũng không nghi ngờ đối tượng nào. Có thể kẻ gây ra vụ việc này là những đối tượng luôn theo dõi sự sơ hở của người khác để cướp tài sản", ông Dinh nói.

Camera ghi lại hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Camera ghi lại hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Theo ông Dinh, trong va li của ông Bình không có tiền vàng mà chỉ có mấy bộ quần áo, bàn chải đánh răng và sạc điện thoại. Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc ông Bình đang trên đường đến cơ quan làm việc.

Trước đó, theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào lúc 5h39 phút ngày 14/2, ông Bình khi đang đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo đến chỗ đậu xe ô tô trước Huyện ủy để đi công tác thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy lao tới xịt hơi cay vào mặt.

Sau khi thấy ông Bình hô hoán và tìm cách bỏ chạy thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống đe dọa, cướp chiếc va li trên tay ông Bình rồi tẩu thoát. Vụ việc xảy ra khiến ông Bình bị xây xước nhẹ, bỏng rát mắt do hơi cay.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo chí, Thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo về sự việc của ông Bình và lực lượng chức năng đang truy bắt hai tên cướp.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/truong-ban-dan-van-bi-cuop-xit-hoi-cay-khong-tien-vang-3396900/