Trưởng Ban Dân nguyện Quốc Hội Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều nay (23/5), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Trần Quốc Tỏ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020; Điều động, phân công ông Tỏ về công tác tại Bộ Công an và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ông Mai Văn Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện thôi giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; điều động, phân công, chỉ định bà Hải tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đánh giá cao quá trình công tác của ông Trần Quốc Tỏ và bà Nguyễn Thanh Hải.

Hai cán bộ đã trải qua một số vị trí công tác khác nhau tại trung ương cũng như địa phương, là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội. Được phân công, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với bà là một vinh dự lớn, trách nhiệm cũng rất nặng nề, bà sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển trong giai đoạn mới...

* Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại và công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, có giải pháp cải thiện hơn nữa năng lực điều hành của chính quyền các cấp, tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đề xuất các cơ chế chính sách cho Thái Nguyên phát triển kinh tế theo chiều sâu, bền vững; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự… nhất là trong dịp diễn ra đại hội đảng các cấp. Khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, qua đây tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững.

Tiếp tục khẳng định vị thế của Thái Nguyên trong vùng và cả nước để có chiến lược phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị, Phó Giáo sư, tiến sĩ Vật lý.

Bà từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội... Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Nam Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truong-ban-dan-nguyen-quoc-hoi-nguyen-thanh-hai-lam-bi-thu-tinh-uy-thai-nguyen-385141.html