Trường ba lần chạy lũ trong tháng không kịp khai giảng năm học mới

Trong một tháng, lũ dồn dập đổ về khiến tài sản của trường hư hỏng nặng. 300 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS Con Cuông (Nghệ An) lỡ hẹn khai giảng.

Ngày 5/9, trong khi học sinh cả nước dự khai giảng năm học mới 2018-2019, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Con Cuông đang nỗ lực phối hợp huyện và các ngành chức năng khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Thầy Nguyễn Đình Nhung, hiệu trưởng nhà trường, cho biết đang di chuyển cơ sở vật chất sang cơ sở tạm để chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy Nhung kể giữa tháng 8, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 khiến ngôi trường này bị ngập sâu 3 m. Nhiều trang thiết bị cùng sách vở của học sinh ngập chìm trong bùn đất.

Sau khi nước rút, giáo viên, học sinh cùng phụ huynh nỗ lực cào bùn, lau dọn nơi ăn ở, kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức để sắm sửa cơ sở vật chất.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS Con Cuông ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Bá Hậu.

Khi công việc dọn dẹp gần xong, nước lũ lại đổ về. Đợt mưa lũ lần thứ hai không gây nhiều thiệt hại, do giáo viên chủ động di dời tài sản lên tầng 2. Tuy nhiên, nhiều sách vở và đồ dùng của học sinh bị ngập.

Tiếp đến, lũ lụt lại gây thiệt hại nặng cho nhà trường trong lần thứ ba. Không những cơ sở vật chất, đồ dùng sinh hoạt, học tập của học sinh mới sắm cho năm học mới cũng bị hỏng gần hết.

Mưa lũ kéo dài cũng khiến cho cầu Chôm Lôm bị đứt gãy, học sinh không thể đến trường.

“Việc mố cầu Chôm Lôm bắc qua sông Lam ở xã Lạng Khê bị đứt gãy khiến 200 học sinh ở 3 bản Chôm Lôm, Đồng Tiến và Yên Hòa gặp nhiều khó khăn. Các em muốn đến trường phải đi vòng 20 km, đường xấu”, ông Lô Xuân Thao, Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông, nói.

Bộ đội giúp trường di dời cơ sở vật chất đến nơi ở mới. Ảnh: Bá Hậu.

Năm học 2018-2019, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS huyện Con Cuông có 300 học sinh, trong đó, khối 6 có 75 em vừa nhập học. Trước tình hình trên, thầy và trò đã được bố trí đến học tạm tại một trường nghề đóng trên địa bàn thị trấn Con Cuông. Việc ăn ở bán trú của hàng trăm học sinh được bố trí cách đó hơn 300 m.

Ông Lê Thanh An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông, cho biết việc di dời lên điểm mới sẽ mất vài ngày. Dự kiến đến ngày 10/9, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS Con Cuông mới có thể tổ chức khai giảng năm học mới.

“Đây chỉ là phương án tạm thời. Trường này đã có dự án xây dựng cơ sở mới, tuy nhiên phải chờ nguồn vốn”, ông An nói.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS huyện Con Cuông (Nghệ An). Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-ba-lan-chay-lu-trong-thang-khong-kip-khai-giang-nam-hoc-moi-post874649.html