Trương Bá Chi: Từ con gái trùm xã hội đen đến scandal ảnh nóng, 'vợ hờ' đại gia U70

Ở tuổi 38, Trương Bá Chi không còn là minh tinh được săn đón và vừa sinh con cho đại gia lớn tuổi.

Trương Bá Chi từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của điện ảnh Hong Kong

Hôm 29.11, hàng loạt tờ báo lớn của Trung Quốc và Hong Kong đồng loạt đưa tin về việc Trương Bá Chi đã bí mật hạ sinh quý tử cho một đại gia danh tiếng Singapore. Thông tin hiện vẫn chưa được phía Trương Bá Chi xác nhận nhưng khả năng là sự thật của nó lại rất cao.

Trái ngược với những lời mỉa mai, chửi rủa cách đây 10 năm sau vụ lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy, thông tin Bá Chi sinh con trai thứ 3 lại nhận được sự chúc phúc chân thành từ người hâm mộ. Nhiều người gửi lời chúc mừng cô và tin rằng, cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc sau những chuỗi dài bi kịch của cuộc đời.

Cô gái xinh đẹp có tuổi thơ bất hạnh

Trương Bá Chi và người cha xã hội đen - Trương Nhân Dũng

Trương Bá Chi sinh năm 1980 trong một gia đình phức tạp, không hạnh phúc khiến cô gái nhỏ mất đi tuổi thơ vui vẻ, chỉ toàn ám ảnh và ký ức đau buồn.

Bố Trương Bá Chi là tay giang hồ có tiếng ở Hong Kong tên Trương Nhân Dũng. Mẹ Bá Chi cũng có quá khứ không đơn giản. Bà đã từng có một đời chồng và có con gái riêng trước khi kết hôn với bố cô.

Trương Bá Chi trải qua tuổi thơ đầy ám ảnh và đau đớn

Cuộc hôn nhân của hai người không hề có lấy một ngày hạnh phúc mà chỉ toàn những trận cãi vã. Điều này cùng với môi trường sống phức tạp đã khiến Bá Chi có những biểu hiện hư hỏng từ nhỏ. Cô thừa nhận thường xuyên đánh nhau, chửi tục, hút thuốc và uống rượu.

Lên 9 tuổi, bố mẹ Bá Chi ly hôn và cô được mẹ nuôi dưỡng. Thấy cuộc sống của cô cháu gái quá khốn khổ nên 14 tuổi, Bá Chi được dì đưa sang Úc sinh sống.

Trở thành nhan sắc khuynh thành của làng giải trí Hong Kong

Năm 17 tuổi, Trương Bá Chi bỏ học, quay trở lại Hong Kong và bước chân vào làng giải trí.

“Tôi nhạy bén với các môn nghệ thuật, thích ca hát. Nhưng học văn hóa lại là vấn đề lớn của tôi”, Trương Bá Chi từng chia sẻ với báo giới.

Vẻ đẹp như sương mai của Trương Bá Chi được truyền thông Hong Kong hết lời ca ngợi

Không xuất thân danh giá, học vấn thấp, lợi thế duy nhất của Bá Chi khi bước chân vào làng giải trí Hong Kong đầy khốc liệt chính là nhan sắc trời phú. Ở tuổi 17, cô được khen ngợi sở hữu nhan sắc khuynh thành, khiến cánh mày râu chao đảo.

“Từ xưa đến nay, có người đẹp thanh thuần, có người đẹp diễm lệ. Còn Trương Bá Chi lại hội tụ tất cả”. Đó là những gì báo chí viết về vẻ đẹp của Trương Bá Chi. Cô nàng thậm chí còn được kỳ vọng sẽ trở thành Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đem lại cho Bá Chi thành công ngoài sức tưởng tượng

Năm 1998, Trương Bá Chi lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì và được tin tưởng giao vai chính Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch. Bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng và màn “chào hỏi” với điện ảnh của Bá Chi cũng để lại ấn tượng sâu sắc.

Những năm tiếp theo, Bá Chi vẫn không ngừng cố gắng và tiếp tục thành công với những vai diễn mới. Cái tên Trương Bá Chi khi đó được nhắc đến như một ngôi sao mới của làng giải trí.

Trương Bá Chi được kỳ vọng trở thành Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc mới của màn ảnh

Năm 2004, khi mới 24 tuổi, Trương Bá Chi chiến thắng ở giải Kim Tượng sau khi tham gia bộ phim Không Quên Được hợp tác cùng hai tài tử Cổ Thiên Lạc và Lưu Thanh Vân.

Sự nghiệp của Trương Bá Chi khi đó lên như diều gặp gió. Cô thậm chí còn được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của màn ảnh Hong Kong.

Từ ngọc nữ màn ảnh đến “gái hư” làng giải trí sau scandal ảnh nóng

Sở hữu vẻ đẹp thanh khiết nhưng Trương Bá Chi lại sống như một "gái hư"

Sở hữu gương mặt thánh thiện, Bá Chi được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi là “ngọc nữ” của làng giải trí. Tuy nhiên, bản thân cô tự nhận chưa bao giờ xứng đáng với danh xưng này.

Quả đúng vậy, thanh xuân của Bá Chi là những chuỗi ngày ăn chơi không biết đến ngày mai. Cô hút thuốc, uống rượu và lê la quán bar. Những câu chuyện tình ái của mỹ nhân sinh năm 1980 cũng đủ làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí.

Cặp đôi Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong từng tốn nhiều giấy mực của báo chí

Chỉ đến khi gặp, yêu và kết hôn với Tạ Đình Phong năm 2006, Trương Bá Chi mới thực sự dành trọn yêu thương và tâm huyết cho người mình yêu. “Tôi là người phụ nữ thuộc về gia đình. Tôi thiếu thốn tình cảm và anh ấy cũng vậy”.

Sau khi kết hôn và sinh con cho tài tử họ Tạ, Trương Bá Chi gần như rút lui khỏi làng giải trí và chuyên tâm làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Những tưởng cuộc đời của mỹ nhân họ Trương đã hoàn toàn viên mãn từ đây thì một scandal động trời ập đến khiến cuộc đời cô phải rẽ sang một hướng mới.

Scandal ảnh sex với Trần Quán Hy cướp đi tất cả của Trương Bá Chi

Năm 2008, bê bối ảnh sex với Trần Quán Hy khiến cả làng giải trí rung động. Hàng trăm bức ảnh nóng bị phát tán tràn lan trên các phương tiện truyền thông khiến hình ảnh của Trương Bá Chi hoàn toàn lụi bại. “Ngọc nữ” năm nào bị gắn cho cái mác “suy đồi đạo đức”.

Thời điểm đó, Tạ Đình Phong vẫn vững chãi đứng bên cô và hứa sẽ cùng cô vượt qua mọi búa rìu dư luận. Thế nhưng, chỉ đến năm 2011, hai người tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân của sự đổ vỡ này cho đến nay vẫn là một ẩn số. Nhiều người cho rằng, đó chắc chắn là vì tài tử họ Tạ không thể thoát khỏi ám ảnh vì scandal ảnh nóng của vợ. Nhưng cũng có người cho rằng, là bởi anh không thể quên tình cũ Vương Phi.

Nhưng dù là lý do gì thì kết cục cuối cùng vẫn là, Trương Bá Chi lụi tàn sự nghiệp, hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi hai con nhỏ.

Tìm được bến đỗ mới bên đại gia U70 sau 7 năm ly hôn

Sau khi mất đi sự nghiệp, mất đi gia đình, điều duy nhất còn ở lại và cuối cùng trở thành tài sản quý giá nhất của Trương Bá Chi chính là hai cậu con trai bảnh bao, hiểu chuyện và rất thương mẹ.

Hình ảnh gần gũi của Trương Bá Chi bên các con

Trở thành bà mẹ đơn thân, hình ảnh của Trương Bá Chi cũng dần đẹp lên trong mắt người hâm mộ. Thay vì những hình ảnh ăn chơi hồi còn trẻ và những bức ảnh thác loạn trong scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy năm nào, giờ đây, Trương Bá Chi luôn xuất hiện giản dị, gần gũi khi dẫn các con đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Cô thậm chí còn tự tay may vá quần áo cho hai con.

Suốt 7 năm sau khi hôn nhân đổ vỡ, Trương Bá Chi từng dính không ít nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1980 chưa một lần lên tiếng xác nhận. Cô cũng chưa bao giờ nhắc đến việc sẽ tái hôn một lần nữa.

Mãi đến tháng 2 năm nay, Trương Bá Chi mới úp mở chuyện có bạn trai và mong muốn sẽ có thêm một em bé nữa khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đang ôm một bé gái kèm dòng trạng thái: “Năm nay nhất định sẽ có em bé”.

Trương Bá Chi đã tìm được bến đỗ mới sau 7 năm ly hôn

Quả nhiên, hôm 29.11 vừa qua, thông tin Trương Bá Chi bí mật hạ sinh con trai thứ 3 trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Theo đó, danh tính cha em bé vừa chào đời được cho là một đại gia U70 nức tiếng trong lĩnh vực ẩm thực của Singapore.

Trái với những lời mỉa mai, chửi rủa cách đây 10 năm khi xảy ra bê bối ảnh sex với Trần Quán Hy, giờ đây, trước thông tin Trương Bá Chi tìm được bến đỗ mới, người hâm mộ lại cảm thấy vui mừng và chúc phúc cho cô. Người ta cho rằng, sau bao thăng trầm của cuộc đời, Trương Bá Chi xứng đáng được hưởng hạnh phúc ở tuổi U40.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/truong-ba-chi-tu-con-gai-trum-xa-hoi-den-den-scandal-anh-nong-vo-ho-dai-gia-u70-935052.html