Trường "0%" đã có học sinh đỗ đại học

(Dân Việt) - Sau gần 7 năm thành lập, vào kỳ tuyển sinh đại học 2010 vừa qua, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đã có học sinh đầu tiên đỗ vào đại học.

Năm 2004, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng được thành lập. Vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006-2007, trường bất ngờ "nổi tiếng" khắp cả nước vì "thành tích" không có em nào đỗ tốt nghiệp. Cũng "nhờ" sự kiện đáng buồn đó mà Trường THPT Đinh Tiên Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ phía chính quyền huyện, tỉnh, ngành giáo dục và một số tổ chức trong và ngoài tỉnh. Em Đinh Thị Ngọc Tâm (phải), học sinh đầu tiên của trường thi đỗ ĐH. Để khuyến khích, trường treo giải thưởng cho học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT. Như kỳ thi năm 2007-2008, mức thưởng được đưa ra là 500.000 đồng/em, đồng thời thầy giáo Đinh Trường Thảo của trường còn trích tiền lương để thưởng 300.000 đồng cho học sinh đỗ tốt nghiệp. Những năm kế tiếp, tình trạng học sinh "trắng" tốt nghiệp THPT của Trường Đinh Tiên Hoàng đã bị xóa sổ. Cuối năm học 2009-2010, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng công bố trong số 70 học sinh tham gia dự thi có đến 68 em đỗ tốt nghiệp (đạt tỉ lệ 98,6%) và em Đinh Thị Ngọc Tâm, học sinh của trường, đã đỗ vào Trường Đại học An ninh TP. Hồ Chí Minh. Sau 7 năm kể từ khi trường được thành lập đây là lần đầu tiên có học sinh của trường đỗ vào đại học. Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13721p1c28/truong-0-da-co-hoc-sinh-do-dai-hoc.htm