Trước vụ cô giáo phạt học sinh 'lĩnh' 231 cái tát, từng có những lần nào giáo viên cho cả lớp bạt tai bạn vì nói tục?

Đáng tiếc vụ việc vừa qua không phải là lần đầu tiên hình phạt giáo viên ra lệnh cho cả lớp 'đánh hội đồng' 1 học sinh xảy ra. Trước đó, những câu chuyện đau lòng này đã xuất hiện khá nhiều.

Cô giáo phạt 11 trò “lĩnh” tổng cộng 901 cái tát

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao vì vụ việc giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977) phạt học sinh N. (lớp 6.2, trường THCS Duy Ninh) 231 cái tát khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, mặt sưng tím, khó nhai nuốt, nói chuyện.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do em N. đã lỡ nói tục. Theo quy định của trường THCS Duy Ninh, việc này sẽ bị trừ điểm thi đua rất nặng. Vì lo sợ và muốn đảm bảo thành tích của lớp 6.2 (lớp chất lượng tốt của trường), giáo viên Thủy đã đề ra quy định, ai nói tục sẽ bị tất cả các bạn trong lớp bạt tai 10 cái. Nếu ai tát nhẹ cho có lệ sẽ bị bạn tát lại.

Học sinh bị cô giáo phạt 231 cái tát phải nhập viện điều trị.

Học sinh bị cô giáo phạt 231 cái tát phải nhập viện điều trị.

Hình phạt kỳ lạ này đã xuất hiện từ đầu năm học 2018-2019, trước em N. đã từng có 10 học sinh nhận án phạt nói trên do phạm lỗi. Việc các bạn trong lớp tát lộn lẫn nhau đã xảy ra nhiều đến nỗi lớp trưởng lớp 6.2 khi trả lời báo chí còn cho biết sợ hãi và không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Với tổng số 11 học sinh chịu phạt, các em đã phải lĩnh 901 cái bạt tai. Câu chuyện này sau khi đăng tải trên báo đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Không ai có thể tin, trong khoảng thời gian vừa qua lãnh đạo nhà trường lại có thể im lặng, không biết đến cách quản lý khắt khe của cô Thủy.

Trước em N. đã có 10 học sinh bị “ăn tát” từ tập thể lớp.

Hiện tại, nữ giáo viên này đã bị đình chỉ công tác. Công an Quảng Bình cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với giáo viên nói trên. Dư luận hiện tại vẫn đang mong đợi một phán quyết công bằng từ pháp luật.

Cô giáo ra lệnh 43 bạn cùng lớp tát vào mặt 1 học sinh

Hồi cuối tháng 12 năm 2016, dư luận từng dậy sóng vì chuyện giáo viên ra lệnh cho 43 học sinh cùng lớp tát vào mặt 1 học sinh vì nói bậy.

Cụ thể, ngày 26/12, do nghi ngờ học sinh T.L. có chửi tục bạn, cô giáo T. (trường tiểu học Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội) đã cho 43 học sinh tát vào mặt học sinh này để kỉ luật.

Học sinh bị cô giáo yêu càu 43 bạn cùng lớp bạt tai.

Được biết, cô T. đã công tác ở trường hơn 20 năm. Sau khi phạm lỗi, nữ giáo viên tỏ ra vô cùng hối hận. Cô cũng đã tới gia đình em T.L. xin lỗi phụ huynh và học sinh. Trả lời trên báo, cô T. chia sẻ: “Không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cho các em học sinh tát em L. Giá như lúc đó tôi biết kiềm chế hơn, sự việc đã không ra nông nỗi như hôm nay”.

Trước sự ăn năn này, ban giám hiệu trường tiểu học Ninh Sở vẫn kiên định với quan điểm: Kiên quyết không bao che sai phạm và sai đến đâu phải xử lý đến đấy.

Cô giáo T. sau đó đã bị đình chỉ giảng dạy ít nhất 1 học kỳ. Thời gian được quay trở lại vị trí của cô T. sẽ tùy thuộc vào nhà trường đề xuất và nỗ lực của bản thân cô.

Cô giáo cho 2 học sinh tự tát vào mặt nhau vì nói chuyện riêng trong lớp

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, dư luận tiếp tục dậy sóng khi xuất hiện vụ việc giáo viên cho học sinh tự tát nhau ngay trong lớp học vì tội nói chuyện riêng.

Cụ thể, ngày 29/9, giáo viên dạy Toán, đồng thời là chủ nhiệm lớp 6, trường THCS Thọ Xuân (Đan Phượng, Hà Nội) khi xem sổ đầu bài đã phát hiện 2 học sinh là Đức và Nam bị ghi trong sổ đầu bài vì nói chuyện riêng trong lớp. Ngay lập tức, cô giá đã nghĩ ra hình phạt yêu cầu 2 em này tát nhau ngay trong lớp.

Bản tường trình của giáo viên cho học sinh tự tát nhau giữa lớp học.

Đức – một trong hai học sinh liên quan vụ việc – cho hay em và bạn Nam nói chuyện riêng, bị trừ điểm, đứng cuối cùng của tổ.

Cô giáo gọi chúng em lên bảng, bảo hai bạn tát nhau để không nói chuyện nữa. Em với bạn tát nhau 3 cái. Cô thấy bạn tát nhẹ nên nói tát thêm cái nữa là bốn”, Đức kể.

Vụ việc này sau đó đã bị phụ huynh phản ánh với BHG. Giáo viên gây ra vụ bạo hành trên đã đến tận nhà học sinh xin lỗi phụ huynh và học sinh.

BGH nhà trường đã yêu cầu nữ giáo viên giải trình. Nữ giáo viên thừa nhận đã để mỗi học sinh tát bạn 3 cái. Nguyên nhân là các em phạm lỗi, tưởng bị bạn mách cô giáo nên đã có xô xát với nhau. Ngoài lý do này, cô giáo cho hay 2 học sinh này đã được nhắc nhở nhiều nhưng không tiến bộ nên đã sốt ruột, lo sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đua giữa các lớp trong nhà trường.

Được biết, sau vụ việc nêu trên giáo viên đã bị kỷ luật khiển trách.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/truoc-vu-co-giao-phat-hoc-sinh-linh-231-cai-tat-tung-co-nhung-lan-nao-giao-vien-cho-ca-lop-bat-tai-ban-vi-noi-tuc-4131707.html