Trước vòng cuối V-League 2017: Lời tri ân HLV Lê Huỳnh Đức

Một chiến thắng trước chủ nhà HAGL là quyết tâm mà các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang hướng đến để tri ân HLV Lê Huỳnh Đức trong trận đấu cuối cùng nhà cầm quân này dẫn dắt đội bóng sông Hàn.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang hướng đến chiến thắng trước HAGL để tri ân HLV Huỳnh Đức trong ngày chia tay. Ảnh: Q.HẢI

Sau 13 năm gắn bó với bóng đá Đà Nẵng, trong đó có gần 10 năm làm công tác huấn luyện, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định dừng lại để tạo cơ hội cho người khác và tạo động lực mới cho đội bóng, cũng như bản thân. HLV Lê Huỳnh Đức đã chính thức xin nghỉ và lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã đồng ý. Tiệc chia tay thầy cũng được các cầu thủ SHB Đà Nẵng tổ chức. Nhưng, Huỳnh Đức vẫn còn một trận đấu cuối cùng dẫn dắt SHB Đà Nẵng, trước khi chia tay. Đó chính là cơ hội để học trò thể hiện tinh thần thi đấu vì thầy!

Trên trang cá nhân các cầu thủ SHB Đà Nẵng như Minh Tâm, Huy Toàn, Hoàng Quãng… những ngày qua xuất hiện khá nhiều hình ảnh buổi tiệc chia tay HLV Lê Huỳnh Đức. Ai cũng tỏ ra tiếc nuối bởi phải chia tay người thầy đã dìu dắt, gắn bó với họ suốt quãng đường dài vừa qua.

Đội trưởng Hoàng Minh Tâm chia sẻ về HLV Lê Huỳnh Đức, người thầy mà anh rất kính trọng: “Cảm ơn anh - huyền thoại bóng đá Việt Nam. Cảm ơn anh vì những cống hiến, những vinh quang anh mang lại cho bóng đá Đà Nẵng và tất cả các cung bậc cảm xúc vui buồn cho người dân và bóng đá Đà Nẵng! Cảm ơn anh vì những lời la mắng, chia sẻ, động viên để em hoàn thiện bản thân hơn… Em sẽ luôn ghi nhớ tất cả những gì em đã cùng làm việc với anh. Đối với em, anh là một huấn luyện viên tâm huyết và vĩ đại. Bằng tất cả lòng kính trọng và chân thành, em cầu chúc anh dồi dào sức khỏe và mong anh sớm trở lại”. Cùng với những dòng cảm xúc này, Minh Tâm và đồng đội đang thể hiện quyết tâm trong từng buổi tập để hướng đến một chiến thắng trong chuyến làm khách HAGL.

Thứ bảy này, V-League hạ màn với nhiều trận cầu hấp dẫn liên quan đến cuộc đua vô địch. Với SHB Đà Nẵng, chuyến làm khách sân Pleiku cũng mang nhiều ý nghĩa. Dù không còn mục tiêu để phấn đấu nhưng các cầu thủ lại đầy khát khao chiến thắng để làm món quà tri ân HLV Lê Huỳnh Đức. Có cơ sở để SHB Đà Nẵng tin vào một chiến thắng trước HAGL khi Merlo và Gramoz trở lại sau án phạt. Tuy nhiên, đáng tiếc là Huy Toàn và trung vệ Britez phải ngồi khán đài vì nhận thẻ.

Hy vọng rằng, SHB Đà Nẵng thắng để ngày chia tay HLV Lê Huỳnh Đức không phải ngậm ngùi.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175524_truoc-vong-cuoi-v-league-2017-loi-tri-an-hlv-le-huynh-duc.aspx