Trước vòng 7 Premier League: Cơ hội phục hận

Điểm nóng đáng chú ý của vòng 7 Premier League 2018/2019 sẽ diễn ra ở Stamford Bridge khi Chelsea và Liverpool sẽ có cuộc đối đầu thứ hai chỉ trong vòng 3 ngày.

Sau 6 vòng đấu đầu tiên, Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm tuyệt đối. Tuy vậy, họ cũng chỉ có nhiều hơn 2 đội xếp sau là Man City và Chelsea 2 điểm. Chính vì thế, trận đấu ở Stamford Bridge cuối tuần này giữa Chelsea và Liverpool chính là cuộc đại chiến lên đỉnh bảng xếp hạng.

Điều thú vị là Chelsea vừa hạ knock-out Liverpool 2-1 ở Anfield trong khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup. Cho dù cả 2 đội đều không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp Chelsea tự tin hơn.

Chelsea và Liverpool sẽ có cuộc chạm trán thứ hai chỉ trong vòng 3 ngày. (ảnh IT)

Cần biết rằng Liverpool đang được đánh giá rất cao nhờ dàn cầu thủ xuất sắc và đồng đều. Trong khi đó, Chelsea vẫn có những vấn đề hóc búa chưa được giải quyết, như sự vô duyên của các tiền đạo hay sự lỏng lẻo của bộ đôi trung vệ phía sau lưng Jorginho.

Trận đấu tại Stamford Bridge hứa hẹn sẽ giúp giới mộ điệu có cái nhìn chính xác hơn về 2 đội. Liệu Liverpool đã đủ mạnh để cuốn phăng mọi vật cản trên đường đua vô địch? Và Chelsea có đủ tiềm năng trở thành đối trọng với chính The Reds và Man City hay chỉ đủ để tranh vị trí trong top 4?

Việc Chelsea và Liverpool đại chiến với nhau sẽ là thời cơ để Man City "ngư ông đắc lợi". Nhà đương kim vô địch ở vòng đấu này được chơi trên sân nhà Etihad để chạm trán đối thủ không được đánh giá cao là Brighton. Chuyên gia Lawrenson nhận định đây sẽ lại là một trận thắng tưng bừng nữa dành cho đội bóng của Pep Guardiola.

Đối thủ cùng thành phố với Man City, Man United sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của West Ham. Tình hình tại phòng thay đồ sân Old Trafford đang như mớ bòng bong với mâu thuẫn lên cao giữa HLV Jose Mourinho và tiền vệ Paul Poba.

Người ta đang chờ đợi liệu Mourinho có sử dụng Pogba hay không và tiền vệ người Pháp sẽ thi đấu ra sao khi ra sân. Một trận thua sẽ khiến phòng thay đồ ở Old Trafford thêm loạn.

Arsenal, đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ với mạch 6 chiến thắng liên tiếp nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài mạch trận thăng hoa này, khi tiếp đón một Watford đang có dấu hiệu sa sút trên sân nhà Emirates. Với thực lực được đánh giá vượt trội đối thủ, nhiều người hâm mộ tin vào một thắng lợi dành cho Pháo thủ thành London.

Đội bóng còn lại trong nhóm Big Six là Tottenham sẽ có chuyến làm khách tới sân của Huddersfield. Spurs đã cắt đứt mạch 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 2-1 trước Brighton ở lượt trận trước, tiền đạo Harry Kane đã chấm dứt cơn khát bàn thắng. Sự tự tin đã trở lại và nếu giành chiến thắng cơ hội để thầy trò HLV Pochettino chen chân vào nhóm đầu bảng là rất sáng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truoc-vong-7-premier-league-co-hoi-phuc-han-80676.html