Trước 'Vô ảnh', vợ chồng Đặng Siêu và Tôn Lệ từng đóng chung phim nào?

'Vô ảnh' là phim điện ảnh đầu tiên cặp vợ chồng nổi tiếng cùng góp mặt. Trước đó, Tôn Lệ - Đặng Siêu đã song kiếm hợp bích trong phim truyền hình 'Mật ngọt', 'Hạnh phúc như hoa'.

Đặng Siêu và Tôn Lệ là cặp đôi hiếm hoi trong làng giải trí Trung Quốc vừa có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vừa có sự nghiệp thăng hoa. Từ khi kết hôn vào năm 2010, cả hai hầu như không hợp tác chung trong một tác phẩm nào. Mãi đến năm 2019, họ mới “song kiếm hợp bích” trong phim điện ảnh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trước khi kết hôn, Đặng Siêu và Tôn Lệ đã cùng tham gia một số bộ phim gây chú ý không kém Vô ảnh.

Hạnh phúc như hoa

Hạnh phúc như hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thạch Chung Sơn, sản xuất vào năm 2005. Lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỷ 20, phim tái hiện câu chuyện tình yêu cũng như sự trưởng thành của một cặp vợ chồng quân nhân Trung Quốc.

Tôn Lệ vào vai Đỗ Quyên – một diễn viên múa xinh đẹp thuộc đoàn múa văn công quân khu. Cô thần tượng Lâm Bân – một quân nhân chính trực tài giỏi. Nhưng sau đó, cô lại kết hôn với Bạch Dương (Đặng Siêu) – con trai của một cán bộ cao cấp.

Cặp vợ chồng quân nhân Tôn Lệ và Đặng Siêu trong Hạnh phúc như hoa.

Cặp vợ chồng quân nhân Tôn Lệ và Đặng Siêu trong Hạnh phúc như hoa.

Hạnh phúc như hoa không chỉ là câu chuyện về cuộc sống hôn nhân mà còn gửi gắm những thông điệp về lý tưởng sống của con người trong một thời kỳ đầy biến động.

Bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Đặng Siêu và Tôn Lệ. Cảm mến tinh thần làm việc nghiêm túc, tính cách hiền lành, an tĩnh của cô bạn diễn, Đặng Siêu đã quyết định theo đuổi Tôn Lệ ngay lần đầu bén duyên này.

Mật ngọt

Một năm sau Hạnh phúc như hoa, cặp đôi tái hợp trong bộ phim Mật ngọt của đạo diễn Cao Hy Hy. Mật ngọt xoay quanh chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng lắm trắc trở của một cặp đôi xuất thân từ vùng nông thôn nghèo. Phim vẫn lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỉ 20, sau Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, khi xã hội vẫn còn cổ hủ, lạc hậu.

Tôn Lệ và Đặng Siêu vào vai Diệp Thanh và Lôi Lôi. Cả hai tình cờ gặp gỡ khi chàng trai cùng đám bạn đi trộm gà, phải chui vào phòng y tế xã nơi nàng đang làm việc để trốn cảnh vệ nông trường. Dù không nói với nhau lời nào nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, họ đã thầm cảm mến nhau.

Tôn Lệ và Đặng Siêu đẹp đôi trong Mật ngọt.

Tình cảm tốt đẹp giữa hai người bị gia đình phản đối gay gắt. Họ bị chia cắt mỗi người một phương. Dù vậy, khoảng cách không thể nào xóa nhòa hình bóng người yêu trong lòng Diệp Thanh và Lôi Lôi. Tình cảm thật dành cho nhau ngoài đời đã giúp Tôn Lệ và Đặng Siêu đem đến một chuyện tình đầy cảm xúc, lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Vô ảnh

Vô ảnh là tác phẩm điện ảnh đầu tiên vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ đóng chung kể từ khi kết hôn vào năm 2010 cho đến nay. Phim do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch. Sau thất bại của Vạn lý trường thành năm 2016, sự trở lại của vị đạo diễn tên tuổi được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Màn tái hợp của vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu cũng là lý do khiến bộ phim được công chúng chú ý.

Vô ảnh thuộc thể loại võ thuật cổ trang. Phim lấy bối cảnh tại một quốc gia giả tưởng thuộc Trung Hoa cổ đại, xoay quanh số phận của những kẻ thế thân (cái bóng) cho những nhân vật có “máu mặt” giữa thời loạn. Họ sẽ thay chủ nhân thực hiện nhiệm vụ. Họ cũng chính là thứ vũ khí lợi hại khiến kẻ thù không phân biệt được thật, giả.

Tạo hình cổ trang của Tôn Lệ và Đặng Siêu trong Vô ảnh.

Trong phim, Đặng Siêu một lúc hóa thân vào 2 nhân vật, đại đô đốc Phái quốc Tử Ngu và sát thủ Ảnh Tử. Sau khi bị trọng thương trong một trận chiến, Tử Ngu buộc phải ẩn thân trong bóng tối và giao nhiệm vụ lật đổ vương triều của vị vua bất tài cho Cảnh Châu (bí danh Ảnh Tử).

Cảnh Châu là thế thân giống hệt Tử Ngu. Bí mật này chỉ có duy nhất một người biết, đó là Tiểu Ngãi, vợ của Tử Ngu do Tôn Lệ đóng. Cô miễn cưỡng chấp nhận Ảnh Tử giả mạo chồng mình. Nhưng oái oăm thay, Tiểu Ngãi dần phát hiện cô đã rung động trước tên sát thủ từ lúc nào không hay.

Vô ảnh được công chiếu tại Liên hoan phim Venice và Liên hoan phim Quốc tế Toronto, giành được 12 đề cử, trong đó có đề cử cho Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Ra mắt tại phòng vé quê nhà, phim thu đã thu về 90 triệu USD.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truoc-vo-anh-vo-chong-dang-sieu-va-ton-le-tung-dong-chung-phim-nao-post931140.html