Trước trận Việt Nam vs Campuchia, VFF nói gì về nghi vấn bỏ tiền mua phiếu?

Ngay trước thềm trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2018, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 13 khóa VII đã diễn ra để thống nhất các vấn đề xung quanh công tác tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022).

Sau Hội nghị Ban chấp hành VFF diễn ra sáng nay, đầu giờ chiều cùng ngày, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF và bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng phòng Thông tin-Tuyên truyền VFF đã chủ trì cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin với báo chí.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất vào vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022). Ảnh: I.T

Ông Lê Hoài Anh cho biết, đến lúc này, sau khi hoàn tất các thủ tục, Bộ Nội Vụ đã có văn bản cho phép VFF tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2018-2022).

Theo đó, Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8.12 tới, tại Hà Nội. Ngày 26.11, các ủy viên Ban chấp hành sẽ có ý kiến lần cuối cùng về các văn kiện. Nếu không có ý kiến gì coi như đã thông qua.

Ông Lê Hoài Anh cho hay, vị trí Chủ tịch VFF vẫn chỉ có 1 ứng viên duy nhất là Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải.

Do Thứ trưởng là đại diện cơ quan quản lý nhà nước nên sẽ có bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội, định hướng chung chứ không cần vận động tranh cử.

Còn các ứng viên Phó Chủ tịch VFF trở xuống cần có đề án, chương trình hành động đại ý trả lời câu hỏi "Nếu được bầu, tôi sẽ làm gì cho bóng đá Việt Nam".

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF ủy quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao đổi thông tin về Đại hội VFF với báo chí chiều nay. Ảnh: Chính Minh

Liên quan tới công tác nhân sự, lúc này đã chốt danh sách ứng viên vào các vị trí chủ chốt.

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 4 người là các ông: Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Berjaya Việt Nam, Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Ca Cao VN - VinaCacao, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành.

Phụ trách chuyên môn có 3 người là các ông: Phạm Ngọc Viễn, Trần Quốc Tuấn - đương kim Phó Chủ tịch thường trực VFF, Dương Vũ Lâm.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông có 5 vị: Cao Văn Chóng - Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC; Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa VII, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Chung, Phan Anh Tú.

Ông Trần Quốc Tuấn - đương kim Phó Chủ tịch thường trực VFF nhiệm kỳ VII sẽ tại vị Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ VIII? Ảnh: I.T

Sau khi bầu xong Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch, Đại hội sẽ bầu 13 ứng viên để chốt danh sách 17 ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ VIII.

Trước câu hỏi của báo chí về nghi vấn có ứng viên bỏ tiền mua phiếu vào ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII, ông Lê Hoài Anh trả lời:

"Tại hội nghị hôm nay, không có biết bất cứ thông tin nào về chuyện này được trình bày".

Vậy tư cách thành viên của Liên đoàn bóng đá Hà Nội tại Đại hội thì sao khi Liên đoàn này từ lâu đã không hoạt động? một phóng viên hỏi tiếp và ông Hoài Anh đáp:

"Thành viên VFF phải có đơn ra nhập. Liên đoàn bóng đá Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp và chúng tôi không nhận được văn bản nào từ Sở Nội Vụ Hà Nội thông báo Liên đoàn này dừng hoạt động.

Tư cách của thành viên này sẽ do Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội quyết định".

Về các thành viên VFF được quyền bầu cử tại Đại hội, ông Lê Hoài Anh cho biết thêm: "Hiện chúng tôi đã nhận được đề xuất kết nạp thêm 4 thành viên là Liên đoànn bóng đá Bến Tre, CLB bóng đá Phù Đổng, Phố Hiến, Kon Tum.

Ngay tại Đại hội, sau khi được thông qua, các thành viên này có quyền bầu cử".

Chính Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/truoc-tran-viet-nam-vs-campuchia-vff-noi-gi-ve-nghi-van-bo-tien-mua-phieu-933304.html