Trước trận Việt Nam - UAE: Quyết định cục diện lượt đi

Quá khứ chưa xa, mới hơn 2 năm trước, khi HLV Park Hang-seo chưa xuất hiện, World Cup là cái gì đó rất xa vời, nhưng nay, chưa bao giờ người hâm mộ lại cảm thấy 'gần' như vậy. Thậm chí ai đó còn cao hứng: 'Giấc mơ góp mặt ở World Cup của bóng đá Việt Nam đang lớn dần'. Đó là lạc quan tếu, bởi khi World Cup 2022 chưa mở rộng lên 48 đội, châu Á vẫn chỉ có 4,5 suất, thì đó là câu chuyện giữa những 'ông lớn' Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan… Tuy nhiên, khả năng lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có mặt ở vòng đấu loại World Cup cuối cùng của 12 anh hào mạnh nhất châu Á đang là có thật.

HLV Park Hang-seo trao đổi với Công Phượng và Đoàn Văn Hậu trên sân tập sau khi trở về từ châu Âu

HLV Park Hang-seo trao đổi với Công Phượng và Đoàn Văn Hậu trên sân tập sau khi trở về từ châu Âu

3 trận bất bại, giành 7 điểm là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Nếu tận dụng tốt lợi thế được thi đấu 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước 2 đối thủ mạnh nhất bảng, thời cơ lớn sẽ mở ra cho thầy trò HLV Park trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu cùng chiếc vé trực tiếp mà không cần quan tâm đến các bảng đấu còn lại. Trong đó, cuộc đối đầu với UAE, đại diện duy nhất của Tây Á đồng thời là ứng cử viên số 1 của bảng G, vào tối mai 14-11 sẽ mang ý nghĩa quyết định khép lại lượt đi.

Không phải Việt Nam mà đối thủ đương kim hạng tư Asian Cup, thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, mới là đội đang phải chịu áp lực, căng thẳng hơn. Sau trận thua Thái Lan để lại rất nhiều hệ lụy, UAE hiểu rõ một thất bại tại Việt Nam sẽ là thảm họa. Chính vì thế, trái với hai chuyến làm khách đến Đông Nam Á trước, lần này đội bóng Ả rập giàu có có sự chuẩn bị hết sức cẩn thận. Họ mang quân sang Thái Lan tập luyện để làm quen với khí hậu và hồi phục và tối qua 12-11 mới di chuyển bằng chuyên cơ sang Hà Nội để có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào tối nay.

Với chủ nhà, cẩn trọng, đánh giá cao đối thủ, nhưng đầy tự tin, đó là bầu không khí bao trùm tuyển Việt Nam những ngày qua. Ngoài ít nhất 3 buổi nghiên cứu và lên phương án đối phó UAE cùng Ban huấn luyện, HLV Park còn chuẩn bị kỹ đến mức một ngày tiến hành tới... 3 cuộc họp giao ban sau các bữa ăn để phân tích chi tiết cho các cầu thủ về điểm mạnh - yếu của đối thủ. Khẳng định trận đấu này mang ý nghĩa quyết định cho vị trí nhất bảng nên phải tận dụng được ưu thế sân nhà để kiếm trọn vẹn 3 điểm, nhưng ông liên tục nhấn mạnh với các học trò: “Dù UAE vắng chân sút số 1 nhưng đây vẫn là đối thủ mạnh hơn chúng ta. Tuyệt đối không được phép chủ quan mà phải vào sân với ý chí cao nhất, phòng bị chắc chắn và hạn chế đến mức thấp nhất mọi sai sót”.

Bóng chưa lăn, nhưng Mỹ Đình đã rất “nóng”!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/truoc-tran-viet-nam-uae-quyet-dinh-cuc-dien-luot-di-2973577/