Trước trận U22 Việt Nam – U22 Indonesia: Thận trọng trước bài học cũ

Thắng lợi 6-1 trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam củng cố chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận cùng hiệu số bàn thắng ấn tượng +11, nhưng trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo còn 3 trận đấu rất căng thẳng với các đối thủ đáng gờm, đầu tiên là U22 Indonesia vào lúc 19h tối nay 1-12.

Tuyệt đối không chủ quan

Cùng lượt trận với U22 Việt Nam, cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều có được chiến thắng. Trước đối thủ U22 Brunei yếu nhất bảng, U22 Thái Lan đã có một thắng lợi đậm đà 7-0. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa 3 điểm mà còn giúp thầy trò Akira Nishino lấy lại tinh thần và giảm áp lực sau thất bại 0-2 trước U22 Indonesia ở ngày ra quân.

Trong khi đó U22 Indonesia tiếp tục phong độ ấn tượng khi hạ U22 Singapore 2-0, qua đó cũng có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào.

Với cục diện hiện tại của bảng đấu và lịch thi đấu các trận còn lại, U22 Indonesia đang có lợi thế không nhỏ so với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. U22 Indonesia sẽ còn hai trận đấu cuối với các đối thủ yếu là Lào và Brunei. Không có gì nghi ngờ về việc họ sẽ có được 6 điểm ở 2 trận đấu này.

Egy Maulana – cái tên đáng chú ý nhất bên phía U22 Indonesia.

Egy Maulana – cái tên đáng chú ý nhất bên phía U22 Indonesia.

U22 Indonesia vì thế sẽ không nhất thiết phải thắng U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào ngày 1-12. 1 điểm kiếm được trước đội bóng của thầy Park là quá đủ để thầy trò HLV Indra Sjafri yên tâm “Tọa sơn quan hổ đấu” ở hai lượt cuối cùng.

U22 Thái Lan sau thất bại ở lượt đấu đầu tiên sẽ buộc phải hướng đến chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại. Nếu kiếm được 6 điểm tuyệt đối trước Singapore và Lào, khả năng này gần như là 100%, thì thầy trò HLV Akira Nishino sẽ coi trận đấu với U22 Việt Nam lượt cuối là trận chung kết quyết định tấm vé đi tiếp.

HLV Park Hang-seo chắc chắn không muốn bước vào lượt trận cuối cùng trong tâm thế phải “sinh tử” với Thái Lan. Kịch bản này từng xảy ra ở SEA Games 29 cách đây 2 năm. U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng cũng toàn thắng ở 3 trận đầu tiên trước Timor – Leste, Campuchia và Philippines trước khi đối đầu với Indonesia. Dù thi đấu trên chân đối thủ nhưng cuối cùng U22 Việt Nam bị cầm hòa 0-0 và buộc phải có điểm trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

Trước áp lực lớn, các cầu thủ U22 Việt Nam đã mắc rất nhiều sai lầm trong trận đấu quyết định. Thất bại 0-3 trước người Thái đã khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải cay đắng rời cuộc chơi ngay sau lượt trận cuối cùng vòng bảng. Ngay sau đó, nhà cầm quân người Nghệ An từ chức.

Rút kinh nghiệm từ bài học trong quá khứ, U22 Việt Nam sẽ phải đặt quyết tâm đánh bại U22 Indonesia. Thầy Park sẽ tung toàn bộ lực lượng tốt nhất để giành trọn 3 điểm trước đối thủ này.

Với lực lượng hiện tại, U22 Việt Nam thừa sức để đạt được mục tiêu đề ra. Mặc dù vậy, bóng đá không thể nói trước điều gì. Quang Hải cùng các đồng đội cần phải có được sự tập trung tối đa để hoàn thành nhiệm vụ.

U22 Indonesia là đối thủ khó chịu

Tất nhiên một đội bóng đã đánh bại được U22 Thái Lan ngay trong ngày ra quân là một đối thủ khó chịu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng cũng nhờ trận đấu đó mà chiến lược gia Hàn Quốc có lẽ đã nắm được rất nhiều điểm mạnh và điểm yếu của đại diện xứ vạn đảo.

9 tháng trước, U22 Việt Nam đã để thua 0-1 trước U22 Indonesia trong trận bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia. U22 Việt Nam hiện tại khác xa U22 Việt Nam cách đây 9 tháng. Trong danh sách đăng ký tham dự SEA Games 2019, HLV Park Hang Seo chỉ giữ lại đúng 2 cầu thủ từng dự trận đấu đó là tiền vệ Trần Thanh Sơn và trung vệ Bùi Tiến Dụng.

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri đặt niềm tin vào bộ khung đã giúp U22 Indonesia đánh bại Việt Nam rồi Thái Lan để lên ngôi vô địch U22 Đông Nam Á 2019. 11/20 cầu thủ dự SEA Games 30 của U22 Indonesia là những gương mặt từng đem về chiến công cách đây 9 tháng.

Nếu phải chọn ra một đặc điểm để miêu tả U22 Indonesia thì đó là một đội bóng lỳ lợm. HLV Indra Sjafri sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với 2 tiền vệ chuyên về phòng ngự (thường là Zulfiandi và Abimanyu) đá rất rắn, sẵn sàng phá lối chơi bằng cách phạm lỗi với những cầu thủ quan trọng bên phía đối phương. U22 Indonesia luôn cố gắng đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành, sau đó mới nghĩ đến việc “điểm huyệt” đối thủ bằng những tình huống phản công sắc bén.

Linh hồn trong các đợt tổ chức phản công của U22 Indonesia sẽ là bộ đôi tiền vệ công Evan Dimas và thần đồng Egy Maulana. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện của hai cầu thủ này đã khiến hàng thủ Thái Lan và Singapore phải khốn đốn. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đặc biệt cảnh giác với bộ đôi này, đặc biệt là Egy Maulana, người đang chơi bóng tại châu Âu. Đây là mẫu ngôi sao có thể tạo ra đột biến bằng những tình huống xử lý khiến hậu vệ đối phương không thể đoán trước.

Như đã phân tích, hoàn cảnh hiện tại của Indonesia giúp họ thoải mái áp dung chiến thuật phòng ngự phản công sở trường trước U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã dự đoán được điều này, như phát biểu của Trọng Hoàng trước trận: “U22 Indonesia sẽ dễ đá hơn Việt Nam. Họ có những thuận lợi nên chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Toàn đội cần phải thận trọng”.

Giữ được sự tập trung ở hàng thủ và kiên nhẫn, chắt chiu trên mặt trận tấn công là những “khẩu quyết” quan trọng nhất với U22 Việt Nam cho trận đấu này.

Osvaldo Haay – Cái tên cần đề phòng

Trong hai trận gặp U22 Thái Lan và U22 Singapore, Osvaldo đều vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền đạo đang chơi bóng tại Persebaya Surabaya rất có duyên ghi bàn khi mỗi trận đều bỏ túi một pha lập công. Điểm mạnh nhất của Osvaldo là những tình huống nước rút loại bỏ sự kèm cặp của trung vệ đối phương.

Ở trận gặp Việt Nam tối 1-12, Osvaldo nhiều khả năng đá chính bởi tiền đạo còn lại của Indonesia - Muhammad Rafli - bị đau trong trận gặp Singapore. U22 Indonesia còn một cầu thủ nữa đang gặp vấn đề là hậu vệ Firza Andika. Khả năng ra sân của Rafli và Andika sẽ được quyết định trước trận.

HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore đánh giá U22 Indonesia rất cao sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội. Ông chia sẻ: “U22 Indonesia cũng là đội bóng chơi rất kỷ luật. Họ là đội bóng tuân thủ chiến thuật và đầy tốc độ. Tôi có linh cảm rằng U22 Indonesia sẽ góp mặt ở chung kết”.

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/truoc-tran-u22-viet-nam-u22-indonesia-than-trong-truoc-bai-hoc-cu-572195/