Trước trận Than Quảng Ninh - SLNA: Cẩn thận với cố nhân Diego Fagan

Từng khoác áo SLNA, từng có nhiều lần đối đầu với đội bóng cũ và đang sở hữu phong độ khá ấn tượng, Diego Fagan chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đội bóng đất mỏ.

Đội bóng đầu tiên mà tiền đạo sinh năm 1987 khoác áo tại Việt Nam là SLNA. Tuy chỉ gắn bó với sân Vinh đúng 1 mùa giải, nhưng Diego Fagan cũng đã kịp khẳng định được đẳng cấp của mình khi góp phần giúp SLNA giành được chức vô địch V.League 2011.

Theo thống kê, cầu thủ người Jamaica ra sân 26 trận và ghi được 10 bàn thắng. Một trong số đó là cú đá bồi làm tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn của CLB Hà Nội, trong trận đấu thuộc vòng 26 V.League 2011, diễn ra trên sân Vinh.

Kết thúc mùa giải năm đó, Diego Fagan không được Ban Lãnh đạo SLNA giữ lại và phải xách hành lý gia nhập Hải Phòng cùng với người đồng hương Kavin Bryan. Với những cống hiến trong những mùa giải vừa qua (167 trận và 43 bàn thắng), Diego Fagan xứng đáng được xem là "công thần" của đội chủ sân Lạch Tray.

Diego Fagan (áo vàng) hồi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh: Bá Châu

Diego Fagan (áo vàng) hồi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh: Bá Châu

Hiện tại, cầu thủ người Jamaica đang thi đấu cho Than Quảng Ninh, theo hình thức cho mượn. Sau 10 vòng đấu tại V.League 2020, Diego Fagan đã sở hữu 5 pha lập công. Tiền đạo này cũng vừa lập cú đúp bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng, giúp Than Quảng Ninh giành trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân Hòa Xuân.

Dường như, việc phải thay đổi môi trường thi đấu (từ Hải Phòng sang Than Quảng Ninh), không ảnh hưởng nhiều đến sự lợi hại của Diego Fagan. Sau quãng thời gian làm quen sân Cẩm Phả, cầu thủ người Jamaica đã trở lại với bản năng sát thủ vốn có. Không phải ngẫu nhiên mà Diego Fagan nhận được niềm tin tuyệt đối từ HLV Phan Thanh Hùng.

Được gặp lại SLNA trong tình cảnh hiện nay, cơ hội để Diego Fagan tiếp tục nổ súng là vô cùng lớn. Đội bóng xứ Nghệ đang trải qua mạch 5 trận liên tiếp toàn thua (4) và hòa (1). Hàng thủ của SLNA cũng không còn được chắc chắn như trước, với 11 bàn thua/5 trận. Sẽ không quá lời khi nói rằng, SLNA là miếng mồi ngon của mãnh thú Diego Fagan.

Phong độ của Diego Fagan đang khá cao. Ảnh: VPF

Mặc dù đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, song cầu thủ người Jamaica vẫn giữ được nền tảng thể lực sung mãn và cảm giác ghi bàn nhạy bén của một chân sút hàng đầu. Từ khả năng càn lướt, tì đè, không chiến, dứt điểm đa dạng cho đến tạo cơ hội thuận lợi để các đồng đội sút tung lưới đối phương, đều được cầu thủ sinh năm 1987 hoàn thành khá xuất sắc.

Chính vì vậy, muốn rời sân Cẩm Phả với một kết quả khả quan, hàng thủ của SLNA phải vô hiệu hóa thành công "sát thủ" 33 tuổi bên phía đội chủ nhà. Đừng quên trong quá khứ, hồi còn khoác áo Hải Phòng, Diego Fagan đã có 3 lần "gieo sầu" cho SLNA, bằng những pha dứt điểm chính xác./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/truoc-tran-than-quang-ninh-slna-can-than-voi-co-nhan-diego-fagan-271251.html