Trước trận Malaysia: 'Báo động đỏ' cho Công Phượng

Dù là 'học trò cưng' của HLV Park Hang-seo, nhưng khả năng Công Phượng bị loại khỏi danh sách chính thức của Đội tuyển Việt Nam là không hề nhỏ.

Đề cập đến tiền đạo đang chơi bóng ở nước Bỉ, ông Park cho biết: “Tôi thực sự lo lắng về Công Phượng khi cậu ấy thường xuyên phải ngồi dự bị và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại Sint Truidense”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng mới chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 20 phút cho đội 1 Sint Truidense và không thể hiện được gì. Thời gian qua, tiền đạo sinh năm 1995 phải xuống chơi cho đội U21 Sint Truidense, do không được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách thi đấu.

Công Phượng đang gặp khó khăn ở trời Âu. Ảnh: 90min.com

Công Phượng đang gặp khó khăn ở trời Âu. Ảnh: 90min.com

HLV Chung Hae-seong của CLB TP.HCM từng cảnh báo: “Phượng là học trò cũ của tôi. Tôi muốn chúc cậu ấy thật thành công tại giải VĐQG Bỉ… Nếu ra nước ngoài chỉ để tập luyện và không được thi đấu, thì khi về đội tuyển cậu ấy sẽ đánh mất phong độ”.

Màn trình diễn của Công Phượng trong những phút có mặt trên sân ở trận đấu giữa Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Việt Nam hôm 5/9 là minh chứng rõ ràng. Việc liên tục phải ngồi dự bị ở CLB, khiến những pha xử lý bóng của Công Phượng không có được độ chính xác cao.

Xét một cách khách quan, phong độ của “Messi Việt Nam” không thể sánh bằng những Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải, Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn… Cơ hội để Công Phượng cạnh tranh vị trí với những đồng đội ở Đội tuyển Việt Nam lúc này là khá nhỏ bé.

Các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện. Ảnh tư liệu

Hơn nữa, 2 trận đấu với Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Indonesia có tính chất vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Chính vì vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải hết sức thận trọng trong vấn đề lựa chọn nhân sự để có được đội hình mạnh nhất. Những cầu thủ không sở hữu phong độ cao như Công Phượng là rất dễ bị ông Park gạch tên.

Phải tới ngày 7 hoặc ngày 8/10, Công Phượng mới có thể hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam. Tức là, tiền đạo người Nghệ An chỉ có khoảng 2 buổi tập luyện với thầy trò HLV Park Hang-seo (10/10 gặp Đội tuyển Malaysia). Với quãng thời gian ngắn ngủi đó, thật khó để Công Phượng lấy lại được phong độ của mình.

Xem ra, nguy cơ Công Phượng bị loại khỏi danh sách Đội tuyển Việt Nam đấu với Đội tuyển Malaysia là vô cùng lớn./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/truoc-tran-malaysia-bao-dong-do-cho-cong-phuong-254603.html