Trước trận ĐT Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Phe vé 'mắc màn' trước cổng VFF

19 giờ tối mai (25/11) sẽ diễn ra trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình. Đây được coi là cuộc 'thử lửa' quan trọng của thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới vòng chung kết ASIAN Cup 2019.

Tại AFF Cup 2018 vừa qua, các trận đấu từ vòng bảng tới bán kết, chung kết có sự xuất hiện của đội tuyển bóng đá Việt Nam đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Người hâm mộ phải xếp hàng dài thâu đêm với hy vọng sở hữu 1 tấm vé vào sân xem thầy trò HLV Park Hang-seo trổ tài.

Thị trường vé chợ đen đương nhiên phát triển rất "nóng". Nhiều người phải bỏ ra hàng triệu đồng, trả giá gấp 4-5 lần mệnh giá vé gốc mới mua được.

Người hâm mộ chỉ cần chịu khó khảo sát thị trường là có thể mua vé giá gốc từ chính dân phe. Ảnh: Tùy Minh

Đỉnh điểm là trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 15/12 vừa qua, phe vé đã hét 20 triệu đồng/đôi vé VIP vào sân (?!).

Chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam - CHDCND Triều Tiên diễn ra lúc 19 giờ tối 25/12, VFF cũng tiếp tục bán vé online chứ không bán trực tiếp tới người xem như trước.

Người hâm mộ đăng ký mua vé online khá dễ dàng. Ai ngờ thị trường vé chợ đen vẫn... phát triển "ảo".

Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay trong vai trò người mua, có khá nhiều phe vé tụ tập ở khu vực trước cổng VFF gọi mời mua vé.

Nhưng người mua thì ít, người bán thì nhiều. Cảnh phe vé tranh khách của nhau, thậm chí sẵn sàng văng tục khi không "thuận mua vừa bán".

Dạo quanh khu vực trước cổng VFF, phe vé chỉ ăn chênh lệch 50-100 nghìn đồng/đôi vé loại 150 nghìn đồng/chiếc, 200 nghìn đồng/chiếc.

Nhưng vé mệnh giá cao nhất là 300 nghìn đồng/chiếc được ra giá 1 triệu đồng/đôi. Người mua thích vé ở khán đài A hay B đều sẵn.

Khi người viết hỏi mua 1 đôi giấy mời, chỉ trong vòng "một nốt nhạc", phe vé đã mang tới ngay với giá 1,1 triệu đồng/đôi.

Thực tế, với những người mua "nhẹ dạ cả tin" ở trước cổng VFF thì đều bị "lố". Chỉ cần đi xe lên khu vực sân Mỹ Đình, hỏi các quầy bán vé do chính "dân phe" cắm cọc đều có thể mua được vé giá gốc đủ các loại từ thấp tới cao.

Phóng viên đã chứng kiến 1 phe vé đi đâu một lúc mang về cả tập vé ước tính khoảng 50 chiếc đáp ứng nhu cầu người mua.

Hỏi bán mệnh giá gốc như thế lấy lãi đâu ra, một dân phe chia sẻ: "Lãi 5-10 nghìn một chiếc thôi!"

TÙY MINH/Dân Việt

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/truoc-tran-dt-viet-nam-chdcnd-trieu-tien-phe-ve-mac-man-truoc-cong-vff-21224.html