Trước trận derby thành Manchester: Cả hai cùng quyết chiến

Trước cuộc đối đầu trong khuôn khổ trận đấu bù vòng 31 Premier League sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (25-4), cả hai nhà cầm quân của Man xanh và Man đỏ đều khẳng định mục tiêu đánh bại đối thủ của mình.

Trận derby thành Manchester rạng sáng mai sẽ ảnh hưởng đến tham vọng ở cả mùa giải của Man United và Man City.

Trận derby thành Manchester rạng sáng mai sẽ ảnh hưởng đến tham vọng ở cả mùa giải của Man United và Man City.

Vào lúc 2 giờ ngày 25-4, Manchester United sẽ có trận tiếp đón Manchester City trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu bù vòng 31 Premier League. Trước trận derby thành Manchester được chờ đợi này, Quỷ đỏ đang có phong độ không mấy ấn tượng khi đã thua 6/8 trận đấu gần nhất. Đặc biệt, kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer chính thức được bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng thì vị chiến lược gia người Na Uy và các học trò mới chỉ giành 1 trận thắng.

Đỉnh điểm của sự thất vọng với người hâm mộ chính là thất bại nhục nhã 0-4 trước Eveton ở lượt trận ngày Chủ nhật vừa qua. Sau trận thua này, các cầu thủ của “nửa đỏ” thành Manchester đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Hàng loạt cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford như Matic, De Gea, Pogba đều lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn nghèo nàn của mình trong trận đấu vừa qua. Trong khi đó, nhà cầm quân Ole Gunnar Solskjaer cũng rất tức giận với các học trò.

HLV Ole Gunnar Solskjaer yêu cầu các học trò quên đi chuỗi trận tệ hại thời gian qua để giành kết quả tốt trước Man City.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Na Uy yêu cầu các học trò cần gạt bỏ chuyện vừa xảy ra để sẵn sàng cho trận derby thành Manchester với Man City. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tự tin khẳng định mình phù hợp để dẫn dắt một câu lạc bộ lớn như Man United: “Tôi tự tin vào đội bóng của mình và bản thân để thực hiện thử thách này. Đó là một thách thức lớn, khi đến đây tôi đã nói rằng sẽ tận hưởng từng giây. Tôi không thích thua cuộc nhưng luôn có thách thức khi đội bóng trải qua kết quả tồi tệ. Đây là cách chúng tôi sẽ làm và lên kế hoạch trước”.

Khá may mắn khi ở vòng 35 vừa qua, một loạt các đội bóng cạnh tranh với “Quỷ đỏ” trong cuộc đua vào tốp 4 như Tottenham, Arsenal đều thua trong khi Chelsea lại hòa. Vì thế, Man United vẫn có cơ hội lớn để hy vọng lọt vào tốp 4 để làm được điều này, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cần phải giành chiến thắng ở các trận đấu quan trọng là trước Man City vào rạng sáng ngày 25-4 và trận đấu với Chelsea sau đó 3 ngày.

Vị chiến lược gia người Na Uy khẳng định: “Trận đấu với Man City là cơ hội hoàn hảo, không chỗ nào có thể ẩn nấp trên sân. Người hâm mộ sẽ ủng hộ nếu các cầu thủ thực sự nỗ lực. Chúng tôi sẵn sàng chơi pressing, sẵn sàng cho lối chơi pressing của họ. Vì vậy, chúng tôi cần phòng ngự thật tốt để chống các đợt tấn công từ phía họ”.

Dù Man United vừa trải qua chuỗi trận tệ hại, nhưng nhà cầm quân người Na Uy khẳng định điều duy nhất các cầu thủ cần quan tâm lúc này là nhìn về phía trước: “Đây là điểm mấu chốt. Làm thế nào để chúng tôi tiến lên phía trước. Trận đấu sắp tới là những gì chúng ta phải tập trung vào. Chúng tôi phải trở lại và mong chờ hai trận đấu tuyệt vời, gặp Man City và Chelsea. Đây là trọng tâm chính, chúng tôi đối đầu với một trong những đội hay nhất trong cả nước, đó là trận derby Manchester, chúng tôi đã sẵn sàng”.

Nếu thắng trong trận derby Manchester đêm nay, Man United sẽ ngáng chân người hàng xóm trong cuộc đua vô địch, đồng thời mở toang cánh cửa vào tốp 4. Dù vậy, nếu không thể giành trọn 3 điểm, họ hoàn toàn có thể trả giá bằng chiếc vé dự Champions League mùa giải tới.

Man City sẽ không có được sự phục vụ của Kevin De Bruyne ở trận derby Manchester với Man United bởi chấn thương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Man City sẽ không có lực lượng mạnh nhất ở chuyến làm khách sân Old Trafford rạng sáng mai khi tiền vệ Kevin De Bruyne không thể ra sân thi đấu bởi chấn thương. Trước đó, trong trận thắng 1-0 trước Tottenham ở vòng 35 Premier League cuối tuần trước, Kevin De Bruyne đã gặp chấn thương sau một nỗ lực dứt điểm dù không va chạm với ai và phải rời sân chỉ sau 38 phút thi đấu. Theo thông báo từ bộ phận y tế của “nửa xanh” thành Manchester, tiền vệ người Bỉ dính chấn thương gân kheo và chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận derby này, thậm chí có nguy cơ nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Phát biểu với báo giới trước trận quyết đấu này, huấn luyện viên Pep Guardiola đã xác nhận:“Tôi không biết De Bruyne sẽ phải ngồi ngoài bao lâu, hãy cùng chờ xem. Đó là vấn đề với gân kheo và chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra sâu hơn trong vài ngày tới. Nhưng ngày mai, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể thi đấu. Giờ Kevin cần phải chú ý hơn đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hãy chờ xem liệu cậu ấy có thể chơi thêm 1 hay 2 trận đấu mùa này không”.

Đây cũng là lần thứ 4 De Bruyne phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mùa giải này. Trước đó, tiền vệ người Bỉ đã gặp vấn đề với cả 2 đầu gối rồi đến bắp đùi. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước của Man City mới chỉ có 23 lần ra sân ở mọi đấu trường mùa này, trong đó có 14 trận tại Premier League.

HLV Pep Guardiola tự tin trước trận derby thành Manchester tại Old Trafford.

Trong quá khứ, Old Trafford từng là nơi “đi dễ, về khó” với Man City. Từ năm 1974 đến 2008, họ không giành chiến thắng tại đây. Nhưng trong 7 lần gần nhất làm khách trên sân vận động này, Man City giành được 5 chiến thắng. Trước trận derby thành Manchester rạng sáng mai, Pep Guardiola cũng khẳng định, ông và các học trò không còn sợ mỗi khi làm khách tại Old Trafford: “Trước đây, thi đấu ở đó có lẽ khó khăn hơn nhưng với sự góp mặt của các cầu thủ Man City đang có sẽ khiến cuộc so tài này trở nên cân bằng. Vấn đề quan trọng nhất là giành chức vô địch Premier League. Trong 3 mùa giải từ khi tôi ở đây, chúng tôi làm tốt hơn họ, nhưng vấn đề quan trọng nhất là giành danh hiệu chứ không phải đánh bại Man United”.

Cùng với đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng bày tỏ hy vọng thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ có phong độ tốt nhất ở trận derby sắp tới: “Tôi chờ đợi một Man United hay nhất. Các cầu thủ luôn nỗ lực làm những gì tốt nhất và điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã chuẩn bị cho những điểm mạnh nhất và yếu nhất của họ. Đây là một trận derby và mỗi lần chúng tôi đá với Man United, đó đều là một trận đấu đặc biệt, các cầu thủ muốn cống hiến cho câu lạc bộ và các người hâm mộ”.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truoc-tran-derby-thanh-manchester-ca-hai-cung-quyet-chien/