Trước trận đấu, phóng viên Thái Lan nói gì về HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam

Những ngày qua, trước thềm trận đấu giữa Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, giới truyền thông Thái Lan đã theo dõi sát sao và tìm hiểu rất kĩ về đội tuyển Việt Nam, từ HLV Park Hang-seo đến từng cá nhân cầu thủ.

Tại các buổi tập hay họp báo của tuyển Việt Nam, phóng viên Xứ chùa Vàng đều có mặt rất sớm. Trong hơn 600 phóng viên đăng kí tác nghiệp trận đấu Việt Nam - Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan chiếm hơn 450 phóng viên báo đài.

Trước giờ diễn ra trận “đại chiến”, phóng viên báo Dân Trí đã có cuộc trò chuyện với biên tập viên thể thao của kênh truyền hình hàng đầu Thái Lan - Thairath TV. BTV này đánh giá rất cao đội hình của tuyển Việt Nam hiện tại cũng như tài năng cầm quân của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo. Kao Jaroencher cho biết: “Theo tôi tuyển Việt Nam đã có những sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Trong quá khứ, Việt Nam cũng đã có một nền bóng đá mạnh nhưng thời điểm này thì các bạn có được đội hình mạnh nhất. Minh chứng rõ nhất là vị trí thứ 97 trên BXH FIFA vào lúc này”.

“Còn về HLV Park ư? Ông ấy là nhà cầm quân linh hoạt, đa dạng về chiến thuật. Và ông ấy có nhiều biện pháp tâm lý hữu hiệu để giúp tuyển Việt Nam thi đấu rất thành công trong những giải đấu trước. Tôi nghĩ ông ấy chính là người phù hợp nhất, tốt nhất với vị trí HLV của Việt Nam”.

Kao Jaroencher đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp của HLV Park thể hiện trong các buổi tập hay họp báo. Anh bày tỏ quan điểm cá nhân về việc phóng viên Việt Nam chụp ảnh buổi tập kín của Thái Lan: “Về việc phóng viên Việt Nam chụp trộm đội tuyển Thái Lan tập thì cá nhân tôi thấy điều này là không nên làm. Bởi về nguyên tác chụp như vậy là sai."

Trận đấu sắp tới giữa Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ rất hấp dẫn, tôi nghĩ chính vì thế mà một số phóng viên Việt Nam tò mò về những bài tập của thầy trò HLV Nishino Akira.

Về sự nổi giận của HLV Park Hang-seo trong lúc họp báo trước trận đấu, tôi lúc đó cũng có mặt tại phòng họp báo. Có nhiều PV nước ngoài có to tiếng khi nói chuyện với nhau, tôi không chắc lúc đó có phóng viên của Thái Lan hay không vì sự ồn áo đó phát ra từ cuối và cửa phòng họp báo.

HLV Park Hang-seo nổi giận như vậy tôi nghĩ là đúng, bởi khi đang trả lời những câu hỏi họp báo nhưng tiếng ồn quá lớn sẽ gây khó chịu cho những người đang làm việc rất căng thẳng. Vài đồng nghiệp của tôi thì cho rằng, HLV Park hơi dữ dằn. Họ cho rằng, ở Thái việc các PV làm việc khá ồn ào là chuyện bình thường, không có gì to tát cả”.

Nam phóng viên này đã theo dõi bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Do đó Kao Jaroencher nắm rõ các cầu thủ tiêu biểu trong đội hình của Việt Nam.

“Việt Nam có những cầu thủ rất xuất sắc như Quang Hải, Trọng Hoàng và Công Phượng. Tôi theo dõi Quế Ngọc Hải từ SEA Games 2015 và anh ấy đã tiến bộ lên rất nhiều. Như tôi được biết, hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang có một vài trường hợp chấn thương nơi hàng phòng ngự nên vai trò của Ngọc Hải rất quan trọng. Còn Trọng Hoàng, anh ấy là một cầu thủ tốt và khác biệt so với những cầu thủ còn lại của ĐT Việt Nam và tôi nghĩ anh ấy có thể ra sân trong trận đấu này”.

BTV Kao Jaroencher. (Nguồn: Dân trí)

Kao Jaroencher cũng chia sẻ so sánh của bản thân về 2 cầu thủ được chú ý nhất ở 2 đội tuyển là Chanathip và Quang Hải.

“Chanathip và Quang Hải, mỗi người có một lối chơi riêng. Chanathip - anh ấy rất nhanh nhẹn, linh hoạt còn Quang Hải rất lợi hại với những pha sút phạt trực tiếp. Để dự đoán kết quả là rất khó, tôi nghĩ Thái Lan được chơi trên sân nhà sẽ có lợi thế. Đây là trận đấu đầy tiên của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 và tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-tran-dau-phong-vien-thai-lan-noi-gi-ve-hlv-park-hang-seo-va-doi-tuyen-viet-nam-100603.html