Trước trận chung kết AFF Cup: Vé 'chợ đen' gần 20 triệu đồng/cặp

Dù vé rất khan hiếm và vé 'chợ đen' được đẩy lên rất cao, song lần này 'cò' vé thận trọng hơn so với trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cách đây ít lâu. Nhiều cặp vé vị trí đẹp được phát giá lên tới hơn chục triệu đồng.

Sau khi ghi được 2 bàn thắng trên sân khách ở lượt đi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 trên đất Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang rộng cửa vô địch ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày mai, 15/12.

Những ngày qua, cụm từ "vé chung kết lượt về AFF Cup" trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Trên mạng xã hội lẫn ngoài đời, người ta bàn luận sôi nổi về bóng đá, về vé vào sân Mỹ Đình vào tối 15/12 tới đây. Tài khoản facebook nào chia sẻ, đăng tải vài cặp vé sẽ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhiều người xếp hàng lấy vé ở VFF vào ngày 13/12

Sức nóng của trận chung kết từ mạng xã hội lan ra đến khu vực sân Mỹ Đình. Ở khu Mỹ Đình còn "nóng" hơn bởi giá vé mà các "cò" vé đưa ra. Biết được vé khan hiếm, nhiều "cò" đã hô ra những mức giá “trên trời” khiến nhiều người không khỏi giật mình.

1 ngày trước khi trận chung kết diễn ra, tại khu vực sân Mỹ Đình rất đông người, trong đó có rất nhiều "cò". Họ vừa đến để chào bán vé cho những người không mua được vé online, đồng thời cũng sẵn sàng chờ chực để mua luôn vé của những người đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận vé mua qua online.

Đã xuất hiện không ít loại vé giả trận chung kết VFF Cup. Giá vé thị trường "chợ đen" đã được "hét" lên tới hơn 10 triệu đồng/cặp

Một không khí, ồn ào náo nhiệt diễn ra từ khu vực cổng sân vận động Mỹ Đình cho đến cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, hơi khác một chút so với trước trận bán kết lượt về giữa Việt Nam với Philipines trước đó, lần này "cò" vé có vẻ thận trọng hơn rất nhiều. Vừa chào bán, "cò" vé vừa thăm dò tâm lý và lo ngại bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Nhiều phe vé đừng bên ngoài, vừa để chào mời bán vé, vừa mua vé của những người nhận vé ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Tìm hiểu thông tin ở khu vực này, chúng tôi gặp chị L.T.N (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Chị N. cho biết, vì điều kiện không thể mua được vé online nên đã ra đây tìm mua một cặp vé để tối 15/12 đưa bố đi xem. Cầm trên tay 2 vé ở khán đài A, chị N. cho biết, chị đã bỏ ra số tiền 10 triệu đồng để mua cặp vé này. “Biết là "chát" nhưng mà cũng không có sự lựa chọn nào khác nên đành bấm bụng mà mua thôi”, chị N. chia sẻ.

Ngoài vé các khán đài A, B, C, D, "cò" vé còn mạnh dạn rao bán cả vé mời. Vé mời ở khu VIP có giá hơn 11 triệu đồng, còn vé mời VIP ở khu vực đặc biệt có giá từ 15 đến 17 triệu đồng/cặp. Tuy nhiên, dạng vé mời này không được người hâm mộ hào hứng chào đón vì giá quá cao. Chị N.T.H.T, người đang săn vé ở cổng sân Mỹ Đình, bày tỏ: “Bỏ ra gần 20 triệu để mua vé vào sân thì thà mua một tivi cỡ lớn về nhà xem còn có ý nghĩa hơn”.

Đến trưa 14/12, khu vực sân vận động Mỹ Đình vẫn không kém phần náo nhiệt. Phe vé vẫn ngang nhiên chào bán các loại vé khác nhau. Nhiều người dự đoán, cơn sốt vé vẫn sẽ tiếp diễn cho đến trước khi trận đấu diễn ra.

Rất đông người đứng chờ, mua bán vé bên ngoài trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF

Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm cho rằng, việc “ôm” vé trận chung kết để bán giá "chợ đen" là khá mạo hiểm. Bởi lẽ vé quá đắt nên cần đầu tư vốn lớn, trong khi thời gian bán ra thì chỉ khoảng 2 ngày đến 2 ngày rưỡi. “Nếu anh ôm 100 cặp vé, anh phải đầu tư đến mấy trăm triệu, thậm chí là dăm bảy trăm triệu. Trong khi thời gian bán chỉ có hơn 2 ngày kể từ khi nhận vé. Như vậy rủi ro sẽ là rất cao. Chỉ cần thừa lại vài cặp vé là có thể lỗ tới vài chục triệu đồng”, anh S., một người am hiểu việc mua bán vé "chợ đen", chia sẻ.

Anh S. cũng dự đoán, bắt đầu sáng ngày 15/12, giá vé "chợ đen" có thể sẽ hạ nhiệt và đến chiều 15/12, giá vé có thể sẽ giảm sâu, bởi lúc đó dân phe buộc phải bán ra.

5 cách phân biệt vé thật, vé giả

- Vé thật Chữ FINAL ROUNDS sẽ đổi mầu khi các bạn nghiêng theo nhiều hướng. Vé giả vì in lại nên không thể làm cho dòng chữ đó có màu được.

- Tem nhũ bạc chống giả dọc theo vết đứt để xé cuống vé ở vé thật được in liền mạch, dán cực chắc chắn nhìn "khôn" và nét, nhìn kỹ sẽ thấy logo AFF. Còn với vé giả sẽ được in các hình linh tinh ko thống nhất và được dán hời hợt, dễ bong.

- Các đường vạch màu - Pattern màu (2 dải màu có logo AFF được in rất sắc nét. Vé giả được in lại nên nhạt và không rõ ràng.

- Chất liệu giấy in của vé thật rất cao cấp, chất giấy hơi sần sần ráp ráp. Vé giả do in lại nên chất giấy sẽ bóng và trơn hơn nhiều so với vé thật.

- Mặt trước của vé thật khi các bạn đưa tấm vé lên ánh sáng sẽ thấy được logo chìm AFF. Vé giả không thể hiện được điều đó.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truoc-tran-chung-ket-aff-cup-ve-cho-den-gan-20-trieu-dongcap-post52852.html