Trước tình hình quốc tế phức tạp, Trung Quốc và Nga 'xích lại gần nhau hơn'

Trung Quốc và Nga đều nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, ngày 30/11/2021. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, ngày 30/11/2021. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ngày 7/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường giao lưu và hợp tác trong một loạt lĩnh vực với Nga, đồng thời làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga.

Phát biểu trên được đưa ra khi ông Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp thường kỳ lần thứ 27 với người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin thông qua hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Trung Quốc lưu ý, với tư cách là hai nước láng giềng và thị trường nổi bật nhất của nhau, Trung Quốc và Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đã liên tục phát triển quan hệ song phương dựa trên các nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bên thứ ba.

Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Nga, tăng cường trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga, duy trì các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế, bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Nga nói rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung đã duy trì đà phát triển lành mạnh và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển.

Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc phát huy hết vai trò của cơ chế họp thường kỳ giữa hai Thủ tướng, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, như kinh tế và thương mại, làm sâu sắc hơn giao lưu văn hóa và nhân dân, nâng tầm quan hệ song phương. Ông Mishustin khẳng định, hợp tác và củng cố tình láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Mishustin cho biết thêm, Nga cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển của một thế giới đa cực.

(theo Tân Hoa xã)

Vy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truoc-tinh-hinh-quoc-te-phuc-tap-trung-quoc-va-nga-xich-lai-gan-nhau-hon-208938.html